236 game thủ của 56 quốc gia tham dự GEG23 tại Ả Rập Xê Út

Kim Chao
Kim Chao
13/12/2023 10:10 GMT+7

Cộng đồng game thủ đang tập trung đông đảo tại thủ đô của Ả Rập Xê Út để chuẩn bị thi đấu Đại hội Thể thao điện tử toàn cầu Riyadh 2023 (GEG23) từ 12 đến 16.12.

Đại hội Thể thao điện tử toàn cầu Riyadh 2023 (GEG23) do Liên đoàn Thể thao điện tử Ả Rập Xê Út (SEF) phối hợp cùng Liên đoàn Thể thao điện tử toàn cầu (GEF) tổ chức.

GEG23 được kỳ vọng mang đến một cảnh tượng thật đặc biệt trên sân khấu lớn nhất của thể thao điện tử quốc tế. Tại Riyadh, người hâm mộ sẽ được xem 236 game thủ chuyên nghiệp đến từ 56 quốc gia thi đấu 4 game nổi tiếng là Dota 2, eFootball™️ 2024, PUBG Mobile và Street Fighter 6.

236 game thủ của 56 quốc gia tham dự GEG23 tại Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

GEG23 trở nên thú vị, hấp dẫn và độc đáo hơn nữa khi mỗi đội và game thủ đại diện cho quốc gia tương ứng của họ. Dàn game thủ chuyên nghiệp cũng như huyền thoại nhất trong tất cả các môn thể thao điện tử sẽ tranh giành vinh quang.

Turki Al-Fawzan, Giám đốc điều hành của Liên đoàn Thể thao điện tử Ả Rập Xê Út cho biết: “Sự quy tụ của rất nhiều quốc gia và vận động viên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của GEG23. Đây là một sự kiện quốc tế đỉnh cao của thể thao điện tử chuyên nghiệp. Sau khi tổ chức thành công một số giải đấu hoành tráng, Riyadh chuẩn bị rất kỹ cho 5 ngày gay cấn này. Những trận chiến căng thẳng và những khoảnh khắc khó quên đang chờ đợi khán giả, với tổng giải thưởng khổng lồ, uy quyền toàn cầu và danh hiệu "người giỏi nhất thế giới". Chúng tôi rất hào hứng khi tổ chức một sự kiện tầm cỡ như vậy. GEG23 là những giải đấu không thể bỏ qua và một sự kiện hoành tráng sắp bắt đầu".

Cũng như các phiên bản trước của sự kiện, GEG23 chào đón các đội và vận động viên từ khắp nơi trên thế giới. Trong số 56 quốc gia có đại diện tại sự kiện này, 8 quốc gia đến từ châu Phi, 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ châu Mỹ và 18 quốc gia đến từ châu Á. Châu Âu cũng có 17 đại diện, trong khi hy vọng của châu Đại Dương nằm ở Úc và New Zealand. Đặc biệt, Việt Nam cũng có một đội tham gia thi đấu ở nội dung PUBG Mobile với 6 thành viên gồm Nguyễn Xuân Tuấn (Huấn luyện viên), Mạc Anh Hào (nickname Franky), Phan Văn Đông (LeVis), Nguyễn Đình Chiến (ParaJin), Ngô Đình Quang Anh (ChuaCoóng) và Vũ Hoàng Hưng (Lamborghini).

236 game thủ của 56 quốc gia tham dự GEG23 tại Ả Rập Xê Út - Ảnh 2.

Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam tham dự GEG23

Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam chính là nhà đương kim vô địch của giải đấu này. Vì thế, ông Đỗ Việt Hùng, Tổng thư ký Hội Thể thao điện tử và giải trí Việt Nam (VIRESA), hồ hởi cho biết: "Đội hình tham dự GEG23 là lực lượng nòng cốt của đoàn thể thao điện tử Việt Nam tại bộ môn PUBG Mobile. Các thành viên đều là những VĐV có kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường quy mô châu lục và quốc tế. Vì vậy, VIRESA tin tưởng và kỳ vọng đại diện của Việt Nam năm nay sẽ đem về thành tích tốt nhất cho nước nhà".

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử toàn cầu, Chris Chan, cho biết thêm: “Game thể thao điện tử toàn cầu là một nền tảng mạnh mẽ, nơi các quốc gia cùng nhau tham gia vào lĩnh vực kỹ thuật số, không chỉ thể hiện sự cạnh tranh đẳng cấp thế giới mà còn thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết thông qua thể thao điện tử”. Ông nói thêm: “Thế vận hội cho thấy hơn bao giờ hết, thể thao điện tử vượt qua biên giới và văn hóa, đồng thời chúng tôi rất vui mừng khi thấy rất nhiều đội và vận động viên từ các quốc gia và lục địa khác nhau tranh tài”.

Đối với SEF, việc tổ chức GEG23 nằm trong tầm nhìn dài hạn của họ là phát triển ngành game nói chung và thể thao điện tử nói riêng ở Ả Rập Xê Út. Đồng thời, quốc gia vùng vịnh này còn muốn xây dựng mối liên kết lâu dài với ngành game toàn cầu. Với rất nhiều đội và vận động viên địa phương, khu vực và quốc tế chuẩn bị tranh tài, GEG23 chắc chắn sẽ là động lực không nhỏ của SEF nhằm thúc đẩy một cộng đồng trò chơi sôi động, nuôi dưỡng tài năng, công nhận nhà vô địch, tạo điều kiện cho các cuộc thi đẳng cấp thế giới và mang đến những cơ hội mới trên toàn thế giới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.