40 thượng nghị sĩ Thái Lan kêu gọi phế truất Thủ tướng Srettha Thavisin

17/05/2024 21:38 GMT+7

40 thượng nghị sĩ lâm thời ngày 17.5 đã kiến nghị Tòa án Hiến pháp Thái Lan cách chức Thủ tướng Srettha Thavisin vì việc bổ nhiệm một bộ trưởng nội các mà họ cho là hành động vi hiến.

Theo Reuters, các thượng nghị sĩ phản đối việc bổ nhiệm ông Pichit Chuenban, một cựu luật sư, làm bộ trưởng phụ trách văn phòng Thủ tướng Srettha trong cuộc cải tổ nội các tại Thái Lan hồi tháng trước.

Ông Pichit từng phải ngồi tù 6 tháng vào năm 2008 vì tội coi thường tòa án sau khi bị cáo buộc âm mưu hối lộ các quan chức tòa án bằng số tiền 2 triệu baht giấu trong một túi giấy. Hội đồng Luật sư Thái Lan đã đình chỉ giấy phép hành nghề luật sư của ông trong 5 năm vì vụ việc.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin

REUTERS

Các thượng nghị sĩ cho biết họ muốn Tòa án Hiến pháp Thái Lan đưa ra phán quyết về việc liệu ông Pichit có đủ tiêu chuẩn liêm chính và đạo đức theo yêu cầu của hiến pháp để giữ chức bộ trưởng hay không, cũng như liệu ông Srettha có vi hiến khi bổ nhiệm ông Pichit hay không.

"Ông Pichit không đủ tiêu chuẩn làm bộ trưởng nhưng thủ tướng vẫn đề cử ông vào vị trí này. Hành động của thủ tướng cũng có thể vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức", Reuters dẫn lời thượng nghị sĩ Derekrid Janekrongtham.

Phe chỉ trích chính phủ cho rằng ông Pichit được bổ nhiệm vào nội các do mối quan hệ thân thiết giữa ông và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người đã về nước vào năm ngoái sau 15 năm sống lưu vong. Ông Thaksin từng là thân chủ của ông Pichit và hiện vẫn có ảnh hưởng đáng kể đối với chính phủ Thái Lan.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke bác bỏ cáo buộc của các thượng nghị sĩ và cho biết chính phủ đã xem xét kỹ lưỡng trình độ chuyên môn của ông Pichit.

"Đội ngũ pháp lý của chúng tôi khẳng định rằng việc bổ nhiệm là hợp pháp và không có vấn đề gì về trình độ chuyên môn của ông ấy", ông Chai trả lời Reuters.

40 thượng nghị sĩ nói trên đã hết nhiệm kỳ vào đầu tháng này nhưng vẫn tiếp tục giữ ghế cho đến khi cuộc bầu cử thượng viện mới hoàn tất vào tháng 7. Họ vốn là các thượng nghị sĩ được quân đội bổ nhiệm cùng với việc sửa đổi hiến pháp Thái Lan sau cuộc đảo chính năm 2014.

Năm ngoái, chính các thượng nghị sĩ này đã đứng cùng phe với các đảng được quân đội hậu thuẫn để ngăn chặn đảng Tiến lên (MFP) thành lập chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.