Trực thăng đà điểu

03/08/2013 03:35 GMT+7

Một người Hà Lan tuyên bố đã sáng chế con đà điểu bay đầu tiên trên thế giới, bằng cách gắn động cơ vào con chim được nhồi bông.

Theo Metro, Bart Jansen đã bỏ ra 1 năm để thực hiện “dự án” mang tên OstrichCopter (tạm dịch “Trực thăng đà điểu”).

 

 Trực thăng đà điểu
Ảnh: Metro

Ông đã mua một con đà điểu chết của một trang trại rồi nhờ người nhồi bông cho con vật đồng thời gắn động cơ và cánh quạt cho nó. Chẳng bõ công cho Jansen khi gần đây chiếc OstrichCopter của ông đã bay thử thành công (ảnh).

T.Q

>> Video: Máy bay trực thăng 'xe đạp
>> Trực thăng bay bằng... sức người  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.