Án nặng cho kẻ cướp di động của sinh viên

27/08/2013 19:44 GMT+7

(TNO) Thấy cô sinh viên dừng xe ở lề đường sử dụng điện thoại, Đặng Hoàng Nam và đồng bọn ép xe giật điện thoại. Sau đó, cuộc truy đuổi tên cướp khiến nữ sinh bị thương tật 76%.

Ngày 27.8, TAND TP.HCM xử lưu động tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, tuyên phạt Đặng Hoàng Nam (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) mức án 12 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, trưa 17.10.2012, Nam và Tý (chưa rõ lai lịch) bàn nhau tìm người có tài sản cướp giật để lấy tiền chơi game.

Sau một hồi lòng vòng trên đường, đến trước nhà số 214 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Nam thấy chị Ngô Thị Mỹ Duyên (sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM) dừng xe sát lề, đang sử dụng điện thoại di động Nokia E72.

Ngay sau đó, Nam áp sát cho Tý ngồi sau giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Bị giật điện thoại, chị Duyên truy hô và đuổi theo khoảng 30 mét đến ngã ba Thoại Ngọc Hầu và Nguyễn Sơn thì xe của Nam và của chị Duyên va chạm vào nhau. Hậu quả xe của chị Duyên đâm trực diện vào một xe taxi đang dừng chờ đèn đỏ phía trước, chị Duyên té ngã bị thương tật 76%.

Nam và Tý cũng té ngã do va quẹt người đi đường. Hai kẻ cướp bỏ xe, chạy bộ vào hẻm tẩu thoát. Ngay hôm sau, biết không thể thoát, Nam ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, riêng tên Tý đến nay vẫn đang bỏ trốn.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Con lửng - 'kẻ cướp mộ' bất ngờ
>> Không dễ 'cướp sim đoạt tiền
>> Cướp ra đầu thú
>> Vờ đi xe ôm để cướp xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.