Vụ 'cả nhà bị đốt giữa đêm': Cháu bé đã tử vong

01/09/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 1.9, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, bé Đoàn Như Thủy (9 tuổi), một trong ba nạn nhân vụ 'đang ngủ bị đốt nhà' ở H.Thới Bình (Cà Mau) đã tử vong vào lúc 22 giờ ngày 31.8.

(TNO) Ngày 1.9, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, bé Đoàn Như Thủy (9 tuổi), một trong ba nạn nhân vụ "đang ngủ bị đốt nhà" ở ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, H.Thới Bình (Cà Mau) đã tử vong vào lúc 22 giờ ngày 31.8.

>> Cả nhà bị phóng hỏa giữa đêm
>> Đang ngủ bị đốt nhà, 3 người bỏng nặng
>> Vụ đang ngủ bị đốt nhà: Một cháu bé đang nguy kịch

Phóng hỏa trong đêm
Cháu Thủy khi còn nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Được biết, UBND xã Tân Bằng đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu Thủy.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 29.8, anh Đoàn Văn Quang (37 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng) và vợ là Phan Hồng Hài (37 tuổi) cùng con gái Đoàn Như Thủy đang ngủ thì bị hung thủ phóng hỏa khiến cả 3 bị thương, trong đó cháu Thủy bị bỏng nặng.

Ngay khi sự việc xảy ra, vợ chồng anh Quang và cháu Thủy được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Anh Quang bị bỏng ở thân người phải, chị Hài bị bỏng bả vai phải, riêng cháu Thủy bị bỏng toàn thân (bỏng độ 2, 3) với diện tích 90% cơ thể.

Ngay sau khi cháu Thủy tử vong, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra để khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này.

 Tin, ảnh: Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.