Thương hiệu Lumia sẽ là của Microsoft

04/09/2013 06:50 GMT+7

(TNO) Theo thỏa thuận giữa Microsoft và Nokia, các thương hiệu smartphone gồm Lumia và Asha sẽ thuộc về Microsoft.

(TNO) Theo thỏa thuận giữa Microsoft và Nokia, các thương hiệu smartphone gồm Lumia và Asha sẽ thuộc về Microsoft.

PhoneArena hôm 3.9 cho biết, điều này có nghĩa là nếu trong tương lai có thêm bất kỳ chiếc Lumia chạy Windows Phone mới nào được công bố, thì nó sẽ không còn được sử dụng tên gọi là Nokia Lumia nữa (mà rất có thể là Microsoft Lumia).


Lumia 1020 sẽ là chiếc smartphone cuối cùng mang thương hiệu của Nokia - Ảnh: AFP
 

Như vậy, chiếc Lumia 625 sử dụng màn hình cảm ứng 4,7 inch (cũng là kích thước màn hình lớn nhất từ trước đến nay của Nokia) và chiếc Lumia 'siêu máy ảnh' 1020 là những smartphone đình đám cuối cùng mang thương hiệu của Nokia.

Bên cạnh đó, cũng trong một phần của thỏa thuận thì Nokia vẫn được quyền chế tạo các dòng điện thoại cơ bản (feature phone) mang thương hiệu của mình trong vòng 10 năm tới.

Được biết, thương vụ Microsoft mua lại bộ phận di động của Nokia có giá trị ước tính lên đến 7,2 tỉ USD. Trong đó, 5 tỉ USD là tiền sở hữu bộ phận di động còn 2,2 tỉ USD là tiền mua các bằng sáng chế liên quan đến di động mà Nokia đang nắm giữ.

Dự kiến, thương vụ 'đình đám' này sẽ hoàn tất trước quý 1/2014. Khi đó, Microsoft sẽ có thêm 32.000 nhân lực mới.

Thành Luân

>> Microsoft 'se duyên' Nokia với giá 7,2 tỉ USD
>> Nokia 'trúng lớn' với Delta Air Lines
>> Tablet đầu tiên của Nokia có tên Sirius
>> Nokia Lumia 925 - Cải tiến ấn tượng
>> Nokia nhắm đến smartphone 6 inch
>> Nokia Lumia 1020 'cháy hàng
>> Lumia 1020 có thêm phiên bản màu đỏ
>> Nokia mở bán Lumina 1020 không khóa mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.