Bóng bàn trẻ Việt Nam chuyển mình xuất sắc với 3 HCV tại giải Đông Nam Á

17/05/2024 09:57 GMT+7

Với 3 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ, đội trẻ Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2024 có 9 quốc gia dự tranh. Đội Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn chỉ sau đoàn rất mạnh Singapore và chủ nhà Malaysia.

Đoàn Việt Nam có 16 VĐV đăng ký thi đấu chia thành 4 nhóm: nam U.15, nữ U.15, nam U.19 và nữ U.19. Tay vợt Nguyễn Duy Phong (tỉnh Hải Dương) là VĐV thi đấu cuối cùng của đoàn Việt Nam và cũng là VĐV nổi bật nhất khi giờ chót đoạt HCV nội dung đơn nam U.19 để đưa số HCV lên con số 3, hơn xa giải trẻ Đông Nam Á năm ngoái đến 2 HCV.

Duy Phong là tay vợt luôn ở trong tốp đầu suốt cả chục năm qua ở giải bóng bàn các lứa tuổi quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, Phong còn được các HLV Nguyễn Văn Thuần và Cao Anh Tuấn rèn luyện tích cực, cùng với sự góp sức của các đàn anh khác từ "cái nôi Hải Dương" đã giúp anh nhanh chóng trưởng thành và được tham gia bộ ba chủ lực của đội A1 Hải Dương (cùng với các anh Nguyễn Đức Tuân và Đoàn Bá Tuấn Anh).

Bóng bàn trẻ Việt Nam chuyển mình xuất sắc với 3 HCV tại giải Đông Nam Á- Ảnh 1.

Các VĐV Việt Nam cũng thâu tóm luôn HCV và HCB nội dung U.19 đôi nam

TIẾN DŨNG

Nhờ vậy, Duy Phong đã đánh bại cả hai VĐV mạnh của Singapore trong cuộc đọ sức rất gay go ở nội dung U.19 trong ngày cuối của giải. Ở trận bán kết, tay vợt Hải Dương thắng tay vợt Yang Ze Yi cả 4 ván trắng và chung kết thắng luôn tay vợt Singapore còn lại là Nicholas Tan 4-1 để đăng quang nội dung đơn nam U.19.

Thật ra, lúc đầu ban huấn luyện Việt Nam cũng không dám hy vọng đạt được những thành quả lớn như vừa thực hiện, kể cả những VĐV lứa tuổi thấp nhất trong đoàn. Thế nhưng, khi vào thi đấu, các VĐV lứa tuổi U.15 đã thi đấu bùng nổ để có thành tích rất đáng mừng. Có thể nêu ra đây là Đỗ Mạnh Lương (Thanh Hóa) và Đinh Nhật Nam (Lâm Đồng) thắng đôi mạnh nhất của Malaysia ở trận chung kết đôi nam U.15; Nguyễn Như Quỳnh (TP.HCM) và Đỗ Lê Vân Chi (Lâm Đồng) HCB nữ U.15 sau khi thua đôi của Singapore.

Nguyễn Như Quỳnh và Đỗ Lê Vân Chi (bìa trái) nhận HCB U.15 nữ

Nguyễn Như Quỳnh và Đỗ Lê Vân Chi (bìa trái) nhận HCB U.15 nữ

TIẾN DŨNG

Ngoài ra còn có HCV của đôi nam U.19 Trần Mạnh Cường (Hà Nội T&T) và Nguyễn Hoàng Lâm (Quân Đội), HCB đôi nam U.19 của Nguyễn Duy Phong và Đinh Quang Minh (Hải Dương), HCĐ đôi nam nữ của Trần Mạnh Cường và Trương Bảo Linh (Hà Nội T&T), HCB đồng đội nam U.19, HCĐ đồng đội nữ U.19, HCĐ đồng đội nữ U.15, HCĐ đồng đội nam U.15.

Với những thành tích có được trong giải bóng bàn trẻ Đông Nam Á năm nay, có thể xem đây là một bước chuyển mình của bóng bàn Việt Nam. Nếu được tạo cơ hội cho VĐV chúng ta thi đấu quốc tế nhiều hơn bóng bàn Việt Nam sẽ “sáng ra nhiều điều” để phát triển tốt hơn nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.