Bóng đá nữ thế giới và hành trình đến World Cup:

Bóng đá nữ bùng nổ và còn tiếp tục phát triển

04/07/2023 02:08 GMT+7

Chưa bao giờ bóng đá nữ trở nên sôi động trên khắp thế giới như hiện nay. Nhưng giới nghiên cứu và các nhà chuyên môn đều thống nhất nhận định: những gì hấp dẫn nhất, rực rỡ nhất vẫn đang nằm ở phía trước - đấy là quy luật tất yếu.

HƠN 90.000 KHÁN GIẢ ĐẾN SÂN

Hơn 60 năm sau khi có giải vô địch quốc gia lần đầu tiên (1902 - 1903), nước Đức mới khai sinh giải vô địch chuyên nghiệp Bundesliga, mùa bóng 1963 - 1964. Ý và Pháp đều đã có giải vô địch quốc gia từ thế kỷ 19, trước khi giới thiệu các giải nhà nghề Serie A, Ligue 1, khoảng 30 năm sau đó. Giải Premier League của Anh chỉ xuất hiện ở thời điểm hơn 100 năm sau khi quê hương bóng đá tổ chức giải vô địch quốc gia lần đầu tiên (mùa bóng 1888 - 1889). Cúp C1 châu Âu thì ra đời vào năm 1955, trước khi được phát triển thành Champions League vào năm 1992. Tóm lại, môn bóng đá mà chúng ta đang biết đến trong những ngày này không hề rực rỡ ngay từ đầu. Bóng đá liên tục phát triển, mà trong dòng chảy lịch sử thì có những cột mốc quan trọng cần đến hàng chục năm thai nghén rồi mới xuất hiện, để môn thể thao vua ngày càng tốt đẹp hơn. Bóng đá nữ không phải ngoại lệ.

Bùng nổ và còn tiếp tục phát triển - Ảnh 1.

Trận Barcelona gặp Real Madrid ở Champions League nữ mùa 2021 - 2022 lập kỷ lục thu hút 91.533 khán giả đến sân Nou Camp

REUTERS

Trong vòng vài năm gần đây, từ FA cho đến FIFA đều có chung một kết luận, và kết luận ấy vẫn đang chính xác ngay trong lúc này: bóng đá nữ đang là môn thể thao phát triển nhanh nhất trên thế giới. Vâng, "đang phát triển" có nghĩa những gì tốt đẹp, huy hoàng nhất đều đang còn ở phía trước. Vài thập niên trôi qua kể từ khi bóng đá nữ được "tái khai sinh" trên khắp thế giới (thập niên 1970) là chưa đủ để định hình toàn bộ sự hấp dẫn của nội dung này trong môn thể thao vua.

Nhìn chung, khoảng chục năm gần đây chính là giai đoạn mà bóng đá nữ phát triển mạnh nhất, riêng năm 2022 vừa qua là lúc mà bóng đá nữ thật sự bùng nổ. Ngày 30.3.2022 là một cột mốc lịch sử, được ghi nhớ không chỉ bởi những ai hâm mộ bóng đá nữ mà cả giới truyền hình, kinh doanh hoặc các nhà quản lý thể thao ở tầm vĩ mô nữa. Trong ngày ấy, 91.533 khán giả đã đến sân Nou Camp để chứng kiến Barcelona thắng Real Madrid 5-2 trong trận tứ kết lượt về giải UEFA Women's Champions League (tức Champions League nữ). Đấy là số lượng khán giả đến sân đông nhất trong toàn bộ lịch sử bóng đá nữ. Ngay cả bóng đá nam cũng rất hiếm khi số lượng khán giả vượt qua cột mốc 90.000. Đấy là số lượng khán giả đông nhất tại sân Nou Camp - sân vận động lớn nhất thế giới - trong 23 năm (tính chung bóng đá nam, nữ). Và đấy là chưa kể: còn có khoảng 8.000 vé được phát miễn phí, không tính vào con số 91.533 vừa nêu!

Cũng trong lượt trận ấy, sân Parc des Princes của PSG lập kỷ lục về số lượng khán giả, khi đội chủ nhà thủ hòa 2-2 và loại Bayern Munich khỏi vòng tứ kết. Có rất nhiều trận đấu tại giải này mà hầu như các sân không còn chỗ trống. Thú vị hơn: đúng lúc các kỷ lục về số lượng khán giả liên tục xuất hiện ở giải Champions League nữ, thì UEFA công bố VCK EURO nữ 2022 tại Anh (vào tháng 7 năm ngoái) đã bán sạch vé. Có đến 87.192 khán giả đến sân Wembley xem đội tuyển Anh đoạt chức vô địch trên sân nhà (thắng Đức 2-1 sau trận chung kết kéo dài 120 phút).

GIẢI NỮ PHÁT TRIỂN KHẮP NƠI

Trong 16 kỳ EURO nam và 13 kỳ EURO nữ, đấy là lần đầu tiên quê hương bóng đá có được niềm vui vô địch châu Âu. Đề tài về bóng đá nữ xuất hiện tràn ngập trên mặt báo, ở khắp nước Anh, làm nên một hiện tượng kéo dài đến tận bây giờ. Khoảng 2 năm trước, các báo chuyên về bóng đá hầu như không dành chữ nào cho bóng đá nữ. Ngược lại: khoảng 1 năm nay, cũng trên những tờ báo bóng đá nổi tiếng ấy, hầu như không ngày nào là không có tin, bài mới về bóng đá nữ. Chẳng phải nói thêm về ảnh hưởng của giới truyền thông đối với sự phát triển của bất kỳ lĩnh vực nào. Bóng đá nữ tất nhiên cũng vậy.

Giải EURO nữ được tổ chức lần đầu vào năm 1984; World Cup nữ xuất hiện năm 1991; bóng đá nữ được đưa vào chương trình thi đấu của Olympics năm 1996. Nhưng chỉ đến khi các đội từ khắp nơi trỗi dậy tranh hùng, thì đấy mới là sự bùng nổ thật sự. Trước đây, ở tầm đội tuyển quốc gia, bóng đá nữ chỉ có Mỹ, Đức, Na Uy là đáng kể. Nhưng Hà Lan (2017) và Anh (2022) bất ngờ đăng quang lần đầu tiên ở trận địa EURO nữ - sau 6 lần liên tiếp ngôi cao thuộc về Đức; Nhật Bản vô địch World Cup nữ 2011; Canada vô địch Olympics 2020. Thế là sức hút của bóng đá nữ đồng loạt tăng cao ở khắp giải đấu lớn. Châu Á khai sinh giải vô địch các CLB nữ vào năm 2019, sẽ trở thành AFC Champions League nữ từ năm 2024. CAF Champions League nữ (của châu Phi) ra đời năm 2020. Bóng đá nữ thậm chí còn phất lên ngay tại Trung Đông, vốn là khu vực mà xưa nay nữ giới chơi thể thao là chuyện hiếm thấy. Giải vô địch quốc gia về bóng đá nữ của Ả Rập Xê Út được tổ chức lần đầu tiên trong mùa bóng 2021 - 2022. .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.