Chiến sự ngày 438: Bộ Quốc phòng Nga 'nhượng bộ' Wagner

08/05/2023 05:20 GMT+7

Lực lượng lính đánh thuê Wagner ngày 7.5 hủy bỏ kế hoạch rút khỏi mặt trận Bakhmut ở miền đông Ukraine sau khi được Moscow hứa hẹn cung cấp đầy đủ vũ khí và đạn dược.

Chiến sự ngày 438: Bộ Quốc phòng Nga 'nhượng bộ' Wagner - Ảnh 1.

Tướng Sergey Surovikin, Tư lệnh phó chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine

AFP

Lộ diện tư lệnh trực tiếp quản lý Wagner

Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner đang dẫn đầu chiến dịch Nga ở Bakhmut, đăng thông điệp ghi âm lên tài khoản Telegram với nội dung: "Wagner nhận được mệnh lệnh quân sự, theo đó chúng tôi được hứa hẹn sẽ có đầy đủ đạn dược và vũ khí cần thiết để tiếp tục hoạt động (ở Bakhmut)".

"Cấp trên cũng bật đèn xanh cho chúng tôi triển khai hoạt động quân sự ở Bakhmut cho đến khi nào còn cần thiết", Hãng tin RT ngày 7.5 dẫn lời ông Prigozhin, nói thêm rằng đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua lính đánh thuê Wagner nhận được chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Wagner đổi ý ở lại Bakhmut sau khi Bộ Quốc phòng Nga hứa có đủ vũ khí đạn dược

Cũng theo ông, tướng bộ binh Sergey Surovikin, Tư lệnh phó chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, là người có toàn quyền quyết định các hoạt động quân sự của Wagner trong việc phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga. Đây cũng là lần đầu tiên cấp trên của Wagner được tiết lộ. Chính quyền Moscow chưa bình luận gì về những tuyên bố của ông Prigozhin.

Vài ngày trước, ông Prigozhin nói một cách phẫn nộ rằng lính Wagner bị thương vong nghiêm trọng vì thiếu đến 70% số đạn dược cần thiết. Kế đến, ông nói sẽ chuyển giao các cứ điểm chiếm được ở nội thành Bakhmut cho lực lượng biệt kích Akhmat, đơn vị tinh nhuệ nhất của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Chưa rõ vai trò của Akhmat sau khi Wagner đổi ý và không rút quân khỏi Bakhmut.

Chiến sự ngày 438: Bộ Quốc phòng Nga 'nhượng bộ' Wagner - Ảnh 2.

Phía Nga bắn hạ 22 UAV của Ukraine ở Biển Đen

TASS

Những đợt tấn công của UAV

Cũng trong ngày 7.5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ 22 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên Biển Đen.

"Toàn bộ các UAV của Ukraine đã bị phá hủy bằng hỏa lực của các hệ thống tên lửa phòng không hoặc các biện pháp đối phó bằng chiến tranh điện tử", theo thông báo trên Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay thêm 10 UAV bị bắn rơi ở những khu vực tại miền đông Ukraine.

Lộ bí mật kế hoạch thăm Đức của tổng thống Ukraine, cảnh sát Berlin điều tra

Trên lãnh thổ Nga, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố chặn đứng âm mưu của Ukraine điều động đàn UAV tấn công một sân bay quân sự ở miền trung.

Theo FSB, những kẻ phá hoại đã sử dụng loại phi cơ cỡ nhỏ là Aeroprakt A-32 để vận chuyển chất nổ từ miền bắc Ukraine đến vùng Tula của Nga.

Nhóm này có kế hoạch dùng UAV mang theo chất nổ để phá hủy máy bay cảnh báo sớm và trinh sát A-50 ở sân bay quân sự Severnyy gần thành phố Ivanovo, cách Moscow khoảng 250 km về hướng đông bắc và cách biên giới Ukraine 700 km.

Các đặc vụ FSB đã bắt giữ viên phi công điều khiển phi cơ vận chuyển chất nổ và những kẻ liên quan.

Ukraine chưa bình luận.

Chiến sự ngày 438: Bộ Quốc phòng Nga 'nhượng bộ' Wagner - Ảnh 3.

Các đặc vụ FSB của Nga

RIA NOVOSTI

Lo ngại an ninh trước thềm duyệt binh Nga

Nga đang chuẩn bị lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm chiến thắng phát xít vào ngày 9.5. Tuy nhiên, những đợt tấn công bằng UAV đang gây quan ngại cho nhiều nơi. Thậm chí một số khu vực của Nga đã thu nhỏ quy mô tổ chức sự kiện truyền thống vì không muốn trở thành mục tiêu của các nhóm phá hoại thân Ukraine.

Nga cáo buộc tình báo Ukraine tổ chức ám sát nhà văn nổi tiếng ủng hộ chiến dịch quân sự

Tại thủ đô Moscow, số lượng binh sĩ tham gia lễ duyệt binh có vẻ ít hơn mọi năm, và Nga dường như giảm bớt số lượng khí tài trong các hoạt động diễn tập trước lễ, theo Reuters.

Nga hiện đổ lỗi cho Ukraine đứng sau một loạt các vụ tấn công trong tuần qua nhằm vào những kho chứa dầu, xe lửa chở hàng, cũng như vụ UAV phát nổ bên trên khuôn viên Điện Kremlin.

Chiến sự ngày 438: Bộ Quốc phòng Nga 'nhượng bộ' Wagner - Ảnh 4.

Nga tổng tuyệt chương trình lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2023

AFP

Chính phủ Nga cũng quy trách nhiệm cho chính quyền Kyiv và phương Tây trong vụ nổ bom xe làm bị thương ông Zakhar Prilepin, nhà văn và cũng là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ở Nga. Vụ nổ xảy ra tại một ngôi làng cách Moscow khoảng 400 km về hướng bắc. Tài xế đã tử vong trong vụ nổ, còn nhà văn bị thương nặng.

Bị phương Tây tẩy chay, nhà hát Bolshoi danh tiếng của Nga quyến rũ khán giả Trung Quốc

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho rằng những kẻ đứng sau vụ đánh bom xe sẽ lãnh mức án thích đáng, theo TASS.

Ukraine phủ nhận liên quan đến vụ tấn công nhằm vào Điện Kremlin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.