Chiến sự Ukraine ngày 368: Lực lượng tinh nhuệ Nga tổn thất nặng ở Donetsk?

Khánh An
Khánh An
27/02/2023 05:30 GMT+7

Báo cáo tình báo của Anh cho rằng lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 tinh nhuệ của Nga bị tổn thất đáng kể tại miền đông Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 368: Lực lượng tinh nhuệ Nga tổn thất nặng ở Donetsk? - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine tại Donetsk

REUTERS

Báo Kyiv Independent ngày 26.2 dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 của Nga "hầu như chắc chắn bị giảm sút đáng kể" do tổn thất nặng và binh sĩ động viên thiếu kinh nghiệm.

Báo cáo đề cập những hình ảnh cho thấy tổn thất cơ giới tập trung gần Vuhledar ở Donetsk, dường như thuộc về lữ đoàn được cho là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Nga.

Xem nhanh: Ngày 367 chiến dịch Nga, tư lệnh Ukraine thăm Bakhmut, ông Putin lên án NATO

Các đơn vị thuộc lữ đoàn được giao một số nhiệm vụ khó khăn nhất trong chiến sự, dẫn đến tổn thất đáng kể, theo báo cáo.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Hãng TASS ngày 26.2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này phải đẩy lùi mối đe dọa xa khỏi biên giới với khoảng cách tùy thuộc vào vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine.

"Điều đó sẽ tùy thuộc vào những vũ khí mà Ukraine sẽ nhận", ông trả lời phỏng vấn trên Đài Rossiya-1.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng lực lượng nước này buộc phải đẩy lùi mối đe dọa ra xa khỏi biên giới, trong trường hợ Kyiv được phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 26.2 cho hay lực lượng nước này đã khiến phía Ukraine tổn thất 70 binh sĩ và 3 khẩu pháo D-30 tại vùng Kherson.

G20 không ra được tuyên bố chung vì bất đồng về vấn đề Ukraine

Nga chỉ trích NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã can dự vào chiến sự Ukraine với việc viện trợ vũ khí cho Kyiv và âm mưu chia cắt nước Nga.

Trả lời phỏng vấn Đài Rossiya-1, chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh: "[NATO] đã gửi hàng chục tỉ USD giá trị vũ khí cho Ukraine. Đó thật sự là hành động can dự". Theo ông, điều đó có nghĩa là NATO tham gia chiến sự, dù gián tiếp.

Ông Putin cáo buộc phương Tây thực hiện mưu đồ phá vỡ nước Nga. Vào thời điểm bẻ gãy nước Nga thành từng phần nhỏ, chỉ khi ấy phương Tây "có lẽ mới chấp nhận chúng ta vào cái gọi là "gia đình của những kẻ văn minh", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tư lệnh lục quân Ukraine ra tiền tuyến Bakhmut khích lệ binh sĩ

Xem thêm: Ông Putin nói NATO đã can dự vào xung đột Ukraine

Số phận ngôi làng gần Bakhmut

Hôm 26.2, quân đội Ukraine cho hay Nga vấp phải thất bại trong việc triển khai các đợt tấn công gần làng Yahidne vào hôm qua, theo Reuters. Tuy nhiên, lực lượng lính đánh thuê Wagner trước đó khẳng định đã kiểm soát ngôi làng này.

Yahidne gần Bakhmut, hiện chỉ còn lại khoảng 5.000 dân so với con số trước chiến sự là 70.000 người. Đây cũng là khu vực chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất vào thời điểm tròn năm chiến sự.

Trước đó một ngày, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner, cũng tuyên bố các đơn vị dưới quyền đã kiểm soát làng Berkhivka, cũng gần Bakhmut.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho hay giao tranh vẫn tiếp diễn sau những thất bại của Nga gần 6 khu vực, bao gồm làng Yahidne và Berkhivka thuộc Donetsk.

Theo thông tin của Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga tiếp tục tập trung triển khai các đợt tấn công dọc theo Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtar.

Binh sĩ Ukraine khen xe tăng Leopard 2 "như Mercedes"

Trong một diễn biến liên quan, Bloomberg dẫn thông báo ngày 25.2 của quân đội Ukraine cho biết trung tướng Oleksandr Syrskiy, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, đã đến thăm thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk ở miền đông trong ngày.

Xem thêm: Tướng Ukraine thăm tiền tuyến Bakhmut

Ukraine chuẩn bị mở màn cuộc tấn công mới?

Trong lúc miền đông Ukraine vẫn là tâm điểm chiến sự, ông Vadym Skibitsky, Phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine, cho biết chính quyền Kyiv đang lên kế hoạch giành lại những vùng đất do Nga kiểm soát trong mùa xuân năm nay. Và lực lượng Ukraine sẽ "không bao giờ ngừng lại cho đến khi Ukraine trở về với biên giới vào năm 1991".

"Một trong các mục tiêu quân sự chiến lược của chúng tôi là cố gắng thọc sâu vào trận địa của Nga ở miền nam, giữa Crimea và lãnh thổ Nga", ông Skibitsky trả lời phỏng vấn tổ chức báo chí Funke Media Group của Đức.

Bên cạnh đó, Ukraine đặt mục tiêu giải phóng toàn bộ các lãnh thổ mà Nga hiện kiểm soát, bao gồm Crimea - bán đảo Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

Ngày cắt tóc, đêm thành 'thợ săn UAV' lão luyện tại Ukraine

Trong khi đó, Reuters cũng dẫn lời ông Skibitsky nêu lên khả năng trong tương lai Ukraine có thể tấn công các kho đạn, thiết bị quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Một trong những mục tiêu có thể là xung quanh thành phố Belgorod, nơi Nga triển khai các đợt tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

"Theo thông tin của chúng tôi, Nga hiện chưa có vũ khí và đạn dược đến từ Trung Quốc", ông Skibitsky cho biết, thêm rằng Nga đang đàm phán mua vũ khí từ các nước như Trung Quốc, Iran, Triều Tiên và các nước từng thuộc Liên Xô.

Còn Giám đốc William Burns của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nói Mỹ tin rằng Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga, theo Đài CBS.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc

Đài CNN tối 26.2 dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng Trung Quốc vẫn chưa tiến tới việc cung cấp hỗ trợ mang tính sát thương cho Nga, và Washington đã nói riêng một cách rõ ràng về hậu quả nghiêm trọng nếu Bắc Kinh tiến hành.

"Bắc Kinh sẽ phải đưa ra quyết định riêng về cách tiến tới, liệu có cung cấp viện trợ quân sự hay không, nhưng nếu theo con đường đó thì sẽ là cái giá thực sự", ông Sullivan trả lời phỏng vấn.

Mỹ có thể công bố thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc xem xét gửi vũ khí cho Nga

Trong một cuộc phỏng vấn khác trên đài ABC, ông Sullivan cũng khẳng định Trung Quốc chưa tiến tới viện cung cấp hỗ trợ, nhưng Bắc Kinh cũng chưa loại bỏ việc cân nhắc lựa chọn đó.

Giám đốc CIA William Burns cũng cho rằng Bắc Kinh đang cân nhắc cung cấp thiết bị sát thương, dù chưa đưa ra quyết định sau cùng.

Trung Quốc đã chỉ trích phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, và các quan chức Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin họ đang cân nhắc gửi vũ khí cho Nga.

Belarus nói có thể huy động 1,5 triệu lính ngoài quân đội

Belarus, đồng minh Nga, cho hay có thể huy động đến 1,5 triệu người tham gia quân đội nếu cần thiết. Đây là thông tin đến từ Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus Alexander Volfovich sau khi Tổng thống Alexander Lukashenko chỉ đạo thành lập lực lượng tình nguyện bảo vệ lãnh thổ.

Trong khi mệnh lệnh của Tổng thống Lukashenko là tối đa 150.000 lính tình nguyện, ông Volfovich nói rằng lực lượng dự bị có thể lên đến 1,5 triệu người vào thời điểm nước này tuyên bố tình trạng thiết quân luật.

Cuộc sống của người dân Mariupol ra sao sau một năm xung đột thảm khốc?

Suốt hơn 1 năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga luôn nhận được sự ủng hộ của Belarus. Chính quyền Tổng thống Lukashenko cho phép Nga tổ chức huấn luyện các tân binh trong đợt động viên vừa qua trên lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, lính Belarus không tham gia vào chiến sự Ukraine, và Minsk tuyên bố chỉ hành động trong trường hợp Belarus bị tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.