Chuyện xưa chưa nguôi thời sự

20/03/2023 15:30 GMT+7

Vào đêm 19 rạng sáng 20.3 cách đây đúng 20 năm, Mỹ cùng một số đồng minh liên thủ phát động cuộc chiến tranh ở Iraq.

Không đầy 3 tháng sau, tổng thống Mỹ khi ấy là George W.Bush tuyên bố nước này đã đạt được mục tiêu đề ra. Mỹ đưa ra 2 lý do để tiến hành cuộc chiến tranh là Iraq sở hữu vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học, tổng thống Iraq khi ấy là ông Saddam Hussein hậu thuẫn mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Về sau, cả 2 lý do trên đều bị cho là không đúng. Cũng về sau, ngoại trưởng Mỹ khi ấy là Colin Powell đã phải thú nhận về "vết nhơ trong cuộc đời" khi ngày 5.2.2003 đệ trình lên HĐBA LHQ những bằng chứng mà Mỹ biện minh cho việc tiến hành chiến tranh ở Iraq.

Chuyện xưa chưa nguôi thời sự - Ảnh 1.

Hình ảnh 20 năm trước trong cuộc chiến do Mỹ phát động ở Iraq

REUTERS

Mục đích của Mỹ là lật đổ chính thể của ông Hussein ở Iraq. "Thay đổi chính thể" là cụm từ khóa hàm ý đầy đủ nhất cho mục tiêu và mưu tính chiến lược của Mỹ. Mỹ và đồng minh thắng khi lật đổ thể chế của ông Hussein, nhưng lại thua trong cuộc chiến vì hòa bình, an ninh và ổn định ở Iraq. Cái giá mà phe này đã phải trả cho việc tiến hành chiến tranh ở Iraq không chỉ rất đắt về tiền của và sinh mạng con người, mà còn về chính trị, pháp lý và đạo lý. Uy tín của Mỹ về chính trị thế giới, về pháp lý quốc tế bị ảnh hưởng nặng nề.

Iraq ám ảnh với cuộc tìm kiếm người mất tích sau hàng chục năm xung đột

Cũng vì thế, trong 20 năm qua cũng như hiện tại liên quan cuộc chiến ở Ukraine, Mỹ và đồng minh không rũ bỏ được cảm nhận của thế giới bên ngoài về việc họ lá mặt, lá trái trong chính trị thế giới và thực thi luật pháp quốc tế. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.