Chùm ảnh: Bảo vật Hoàng cung

10/10/2010 07:39 GMT+7

(TNO) Sáng 9.10, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã khai mạc triển lãm với chủ đề Bảo vật Hoàng cung. Bảo vật trưng bày có chất liệu chính là vàng khối và ngọc quý, được chọn ra từ hàng trăm bảo vật của vương triều nhà Nguyễn trong thế kỷ XIX.

Triển lãm kéo dài hết tháng 10 này.

Thanh Nien Online xin giới thiệu chùm ảnh về Bảo vật Hoàng cung:   


Bộ ấm chén bằng chất liệu ngọc bịt vàng

 
Chậu vàng năm Duy Tân 1911 nặng 1,4 kg…


… có họa tiết nổi rất tinh xảo


Khách tham quan đặc biệt quan tâm tới hai thanh bảo kiếm quý


Kiếm vàng “An Dân bảo kiếm” triều Nguyễn, năm Khải Định 1916 - 1925


Kiếm vàng triều Nguyễn thế kỷ XIX nặng 1,25 kg


Bộ sưu tập ấn bằng vàng và ngọc qua các đời vua


Sách vàng năm Gia Long 1806 nặng 2,1 kg


Mũ bình thiên đúc nặng 0,66 kg đã được phục chế lại một số chi tiết


Đài thờ bằng chất liệu vàng và ngọc


Ngay sau khi khai mạc, triển lãm thu hút đông đảo du khách tới tham quan

Phan Hậu
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.