Bão Higos vào biển Đông, ngày càng mạnh

01/10/2008 23:47 GMT+7

* Chuẩn bị ứng phó với lũ lớn Bão số 7 vừa đi qua, một cơn bão mới lại đang hình thành ngoài khơi. Trong khi các tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả bão thì nước các triền sông đang dâng cao, báo hiệu một đợt lũ dữ...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 1.10 thông báo: hồi 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão Higos ở vào khoảng 14,4 độ vĩ bắc; 121,4 độ kinh đông, trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Higos di chuyển theo hướng tây-tây bắc, mỗi giờ được khoảng 20 - 25 km, có khả năng mạnh thêm. Đêm 1.10 bão vào vùng biển phía đông biển Đông, là cơn bão số 8 trên biển Đông. Đến 16 giờ ngày 2.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16 độ vĩ bắc; 116,7 độ kinh đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Trong 24 - 48 giờ tới, bão Higos di chuyển theo hướng giữa tây-tây bắc và tây bắc, mỗi giờ được khoảng 15 - 20 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 3.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ vĩ bắc; 113,4 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 - 11 (89 - 117 km/giờ), giật cấp 13. Trong 48 - 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây bắc và bắc-tây bắc, mỗi giờ được khoảng 15 km, vẫn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 4.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ vĩ bắc; 112,4 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Tại Hà Tĩnh, bão số 7 đã làm 3 người chết, trên 500 ngôi nhà bị sập và tốc mái, 2 tàu đánh cá bị chìm, 250 cột điện bị gãy đổ, nhiều tuyến đường bị ngập và bị hư hỏng, tuyến quốc lộ 15A từ TP Hà Tĩnh lên huyện miền núi Hương Khê bị nước chia cắt nhiều đoạn; gần 4.000 ha lúa hè thu, cây trồng vụ đông và nuôi trồng thủy sản bị ngập. Tổng thiệt hại ước tính trên 30 tỉ đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn có mưa, nước từ thượng nguồn đổ về, nước các triền sông đang lên cao. Hà Tĩnh đang chuẩn bị ứng phó vì theo kinh nghiệm các năm trước, sau bão là lũ lớn.

Theo dự kiến, khoảng 13 giờ chiều nay (2.10), tàu HQ 629, HQ 714, HQ 715 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân sẽ lai dắt hai tàu YINGSON POWER 2-3 cùng 8 thuyền viên bị nạn do bão cập cảng Đà Nẵng. Được biết, tàu HQ 629 được điều ra chiều 30.9 mang theo lương thực, thuốc men, 1 bác sĩ... để tiếp cứu thêm nên sức khỏe của các thuyền viên bị nạn đã khá ổn định. (V.P.Thảo)

Chiều ngày 1.10, các chiến sĩ Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã đưa được 5 thuyền viên tàu HT 2218 của ông Phạm Văn Chắt vào bờ.

13 giờ chiều qua, người dân đã vớt được thi thể hai cháu nhỏ là Nguyễn Huy Mạnh (3 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm (5 tuổi), con của anh Nguyễn Huy Ca ở xã Phú Lộc, H.Can Lộc, bị nước cuốn trôi chiều ngày 30.9. Cách đây vài tháng, con trai lớn của anh Ca cũng đã bị chết đuối.

Chiều qua 1.10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cho biết vẫn chưa tìm thấy 4 ngư dân bị mất tích. Đó là anh Nguyễn Văn Hải, ngư dân trên tàu TH - 6454, bị mất tích tại cửa biển Lạch Bạng (H.Tĩnh Gia); anh Nguyễn Văn Tiến, Trịnh Văn Long, Phạm Văn Mạnh, ngư dân trên tàu TH-1958 bị mất tích khi tàu đang trên đường vào trú bão tại cảng Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).

Tổng thiệt hại ban đầu do bão số 7 gây ra ở Thanh Hóa ước tính hơn 20 tỉ đồng.
Ngày 1.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Lâm Phương có công điện khẩn gửi các cấp, ngành yêu cầu chủ động trích từ nguồn dự phòng và đảm bảo xã hội để hỗ trợ ngay cho các đối tượng bị thiệt hại nặng. Theo đó, gia đình có người chết, mất tích được hỗ trợ 3 triệu đồng/người; bị thương nặng 1 triệu đồng/người; nhà bị hư hỏng nặng 5 triệu đồng/hộ; trợ giúp cứu đói 15 kg gạo/người/tháng. Cũng trong ngày hôm qua, tất cả địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai lực lượng để khắc phục hậu quả sau bão.

Theo báo cáo ngày 1.10 của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLBTKCN) tỉnh, bão số 7 làm chết 5 người, mất tích 3 người, bị thương 6 người, hơn 5.400 ngôi nhà bị sập và tốc mái, 30 chiếc tàu bị chìm và 1 tàu hiện đang mất tích. Ước tính tổng thiệt hại hơn 87 tỉ đồng.

Tại Quảng Trị, Theo báo cáo của Trung tâm PCLBTKCN tỉnh, vào khoảng 15 giờ ngày 1.10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích trong bão số 7, cách bãi tắm Cửa Tùng (Quảng Trị) khoảng 6 km về phía tây bắc. Đó là nạn nhân Võ Văn Dưỡng (thôn An Đức 1, xã Vĩnh Quang, Vĩnh Linh, Quảng Trị) và Hoàng Văn Xuân (Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Như vậy đến chiều ngày 1.10, tại vùng biển cửa Tùng vẫn còn 3 người bị mất tích do bị sóng biển cuốn trôi, trong đó có 2 nạn nhân quê ở Quảng Bình là thuyền viên trên tàu cá BKS QB-2229 của gia đình ông Hoàng Văn Xuân, người còn lại là anh Võ Văn Giải (con nạn nhân Dưỡng).
Sáng 1.10, Bộ đội biên phòng huyện Vĩnh Linh đã cứu 5 ngư dân gần kiệt sức đang trôi dạt trên biển.

Báo cáo mới nhất của Trung tâm PCLBTKCN Quảng Trị cho biết bão số 7 đã gây thiệt hại cho tỉnh hàng chục tỉ đồng. Trong đó, 3 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cồn Cỏ chịu thiệt hại nặng nề nhất.

T.Q.Nam - P.T.Sơn - Hoàng Lê - Hạnh Loan - Ngọc Minh - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.