Chính phủ Burundi nói “không” với xe hơi xịn

28/09/2005 22:01 GMT+7

Để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, Tổng thống P.Nkurunziza của nước Burundi đã yêu cầu các bộ trưởng nước này không sử dụng xe hơi đắt tiền.

Theo đó, đơn xin mua những chiếc xe như Prado sẽ không được xét duyệt và bộ trưởng nào đã lỡ mua rồi thì xe của họ sẽ phải đem bán đấu giá lấy tiền sung công quỹ. Theo ông Ramadhani, phát ngôn viên của chính phủ, chi phí để 2 lần đổ đầy bình xăng của chiếc Prado đã tương tương với tiền lương tháng của một vị bộ trưởng nước này, tức khoảng 313 USD. Do vậy, kể từ nay, chính phủ sẽ cắt giảm ngân sách cấp xe cho các bộ trưởng còn từ 8.000-10.000 USD/người thay vì 47.000-70.000 USD/người như trước đây. Các bộ trưởng cũng được khuyến cáo hạn chế ra nước ngoài để tiết kiệm ngân sách nhà nước. Rwanda, một nước láng giềng với Burundi, tháng trước cũng cho biết đã sung công tiền bán đấu giá hơn 1.000 chiếc xe công để giảm chi phí của chính phủ.

U.P
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.