Vụ một tàu nước ngoài đâm 4 sà lan: Chưa xác định thời điểm trục vớt sà lan và số gạo bị chìm

26/09/2007 11:13 GMT+7

Tối 25.9, liên quan đến vụ tàu Hutuohe (quốc tịch Panama, trọng tải 10.000 tấn) chở container đâm vào 4 sà lan chở gạo đang neo đậu tại ngã ba Đèn Đỏ, Đồng Nai, ông Hoàng Văn Lộc, Giám đốc Công ty cứu hộ Đại Minh cho biết toàn bộ đội cứu hộ vẫn đang ứng trực đề phòng sự cố xảy ra đối với các sà lan.

Sà lan SG 0585 đã được trám kín các lổ thủng nhưng do 3 lổ thủng quá lớn nên không loại trừ tình huống nước sông tràn vào. Ông Nguyễn Văn Việt, chủ sà lan SG 0585 thuộc Công ty vận tải đường sông Việt Phước cho hay mặc dù sà lan bị hư hỏng nặng nhưng chưa thể kéo đi sửa chữa vì phải chờ Bảo Việt Sài Gòn và đại diện tàu Panama thương thảo phương án bồi thường.

Điều đáng lo ngại hiện nay là hàng trăm tấn gạo trên tàu SG 0585 đang bị thấm nước. Riêng sà lan TG 6959 chở 350 tấn gạo bị chìm xuống sông hiện vẫn chưa xác định được thời điểm trục vớt. 2 sà lan bị nạn còn lại gồm TG 6966, TG 6777 và tàu Panama gây tai nạn vẫn đang neo đậu tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.