Truy tố 2 cựu CSGT nhận hối lộ

13/10/2009 07:38 GMT+7

(TNO) Viện KSND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Huy (24 tuổi) và Phạm Minh Thuận (23 tuổi), đều là cựu cán bộ Phòng CSGT Công an Tiền Giang, về tội nhận hối lộ, hủy hoại tài liệu nhà nước và môi giới hối lộ. Cùng bị truy tố còn có Trần Quang Vinh (ngụ P.4, Mỹ Tho).

Tháng 4.2007, Trần Thanh Phú (ngụ Gò Công Tây, Tiền Giang) bị CSGT xử phạt vì vi phạm luật giao thông. Phú đến Phòng CSGT nộp phạt và xin miễn đánh dấu giấy phép lái xe nhưng không được. Lúc đó “cò” Trần Quang Vinh xuất hiện và hứa sẽ nhờ Thuận giúp lấy lại giấy tờ xe.

Tuy nhiên, vì không thuộc thẩm quyền giải quyết nên Thuận nhờ Huy “giúp” với giá 6 triệu đồng rồi Thuận thông báo cho Vinh chuẩn bị 10 triệu đồng. Sau khi đánh cắp hồ sơ, Huy đã tiêu hủy biên bản vi phạm, còn lại giấy tờ xe và giấy phép lái xe thì giao cho Thuận để Thuận giao lại cho Vinh. Nhưng khi Vinh giao hồ sơ cho Phú và nhận tiền thì cả nhóm bị bắt giữ.

Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.