Đàn ông có bao dung không?

15/09/2007 22:00 GMT+7

Với cùng một câu hỏi: “Có sẵn sàng tha thứ cho vợ/chồng khi cô ta/anh ta ngoại tình không?”, 50,3% đàn ông và 47,5% phụ nữ đã trả lời “Có”. Như vậy, phải chăng đàn ông bao dung hơn phụ nữ? Đó cũng là một câu hỏi còn bỏ ngỏ trong cuộc điều tra về giới tính ở Quảng Đông (Trung Quốc) mới đây.

Tuy nhiên, cuộc điều tra này cũng đưa ra một số kết luận khác. Chẳng hạn như, có một công việc tốt thì rất quan trọng đối với phụ nữ, nhưng nó chỉ là yếu tố xếp sau nếu như họ không kiếm được anh chồng giàu sụ. Phần lớn phụ nữ nông thôn vẫn còn mang nặng tâm lý sống dựa vào chồng. Đó là chưa kể, cuộc khảo sát còn đưa ra kết quả: phụ nữ càng ít học thì càng khao khát lấy được “đại gia”. Trong khi đó, tỷ lệ phụ nữ xác định tiếp tục đi làm sau khi lấy chồng giàu đang giảm xuống một cách rõ rệt.

P.An (theo CriEnglish)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.