Đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng mở rộng QL91

11/10/2010 00:56 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn hôm qua cho biết, dự án (DA) mở rộng nâng cấp QL91 (đoạn từ ngã tư bến xe - Trà Nóc) dài 7 km có tổng mức đầu tư từ trái phiếu chính phủ hơn 1.300 tỉ đồng đã được khởi công. DA gồm các gói thầu xây dựng đường mặt cắt ngang 37m (đường 2 chiều, mỗi bên 11,5m, dải phân cách 2m, lề mỗi bên 6m) và gói thầu xây dựng cầu Bình Thủy.

Cầu Bình Thủy dài 155m gồm 2 đơn nguyên song song cách nhau 1m, thiết kế theo quy mô vĩnh cửu, cho phép xe 30 tấn lưu thông. 1.504 hộ dân và 70 cơ quan nằm trên địa bàn 2 quận Ninh Kiều, Bình Thủy sẽ bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.

Theo phương án đã được duyệt, QL91 thuộc DA được mở rộng mỗi bên như sau: đoạn từ vòng xoay bến xe đến cầu Bình Thủy lề phải giải tỏa từ tim lộ vào 26m, lề trái giải tỏa từ tim lộ vào 11m; đoạn từ cầu Bình Thủy đến cảng Cần Thơ lề phải giải tỏa từ tim lộ vào 11m, lề trái giải tỏa từ tim lộ vào 26m. Dự kiến đến năm 2013 toàn bộ DA sẽ hoàn thành.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.