Cơn ác mộng của tổ tiên loài người

16/10/2010 15:57 GMT+7

Theo Nature, phát hiện mới cho thấy tổ tiên của loài người là mồi ngon của chim ăn thịt và loài creodont hơn là động vật ăn thịt mọi loài khác. Sau khi nghiên cứu một số phần xương còn lại của loài linh trưởng Proconsul - tổ tiên của cả người và khỉ cách đây 16 - 20 triệu năm - được tìm thấy ở đảo Rusinga (Kenya), các chuyên gia của Đại học Minnesota chú ý những dấu vết cho thấy nạn nhân đã bị lóc thịt, bị gặm và nhai ngấu nghiến.

Các dấu vết này được cho là do loài creodont, động vật có vú cổ xưa, và chim ăn thịt gây nên. Trước đó, giáo sư về nhân chủng học Robert Sussman của Đại học Washington từng đưa ra giả thuyết gây tranh cãi rằng các loài linh trưởng, trong đó có con người cổ đại, từng là con mồi của đủ loại thú dữ, từ chó hoang, mèo hoang đến chim ưng và cá sấu.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.