Nhiều vụ khai thác cát trái phép

16/10/2009 23:54 GMT+7

Ông Đỗ Văn Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, cho biết trong 2 ngày 15 - 16.10, đội kiểm tra liên ngành TP Cần Thơ phát hiện và lập biên bản xử lý 14 trường hợp vi phạm khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép với số lượng lớn trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn TP Cần Thơ.

Cụ thể, sáng 15.10, kiểm tra tại khu vực cảng Cái Cui (thuộc Q.Cái Răng), đội kiểm tra phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 8 trường hợp. Trong đó có sà lan AG-13249 (do ông Lê Hữu Tiền, ngụ H.Phú Tân, An Giang điều khiển) và sà lan AG-13329 (do ông Đặng Văn Nam, ngụ H.Hồng Ngự, Đồng Tháp điều khiển) vận chuyển  thuê gần 2.000m3 cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp cho một công ty ở TP.HCM, đang sang mạn bán cát trái phép cho tàu nước ngoài.

Trong buổi sáng 16.10, đội  kiểm tra tiếp tục phát hiện thêm 6 trường hợp đang vận chuyển và khai thác cát trái phép. Trong đó đáng chú ý có 2 ghe trọng tải 20 tấn (không đăng ký số hiệu) dùng máy có công suất lớn đặt trên ghe rồi thả ống xuống sông, hút cát từ lòng sông bơm sang phương tiện vận chuyển tại khu vực đầu Cồn Sơn (P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy).              

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.