Iran lập đơn vị đặc nhiệm chống tấn công trên mạng

31/10/2011 19:58 GMT+7

(TNO) Một quan chức cao cấp Iran ngày 31.10 cho biết quốc gia này đã thành lập một đơn vị đặc nhiệm để bảo vệ nước Cộng hòa Hồi giáo khỏi các cuộc tấn công trên mạng.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Dân sự Iran, tướng Gholamreza Jalali, tuyên bố đơn vị nói trên do quân đội quản lý nhưng bao gồm quan chức của các bộ Quốc phòng và Viễn thông.

Đơn vị mới sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tình báo của Iran, tướng Jalali nói thêm.

Iran gần đây đã bị ít nhất hai virus tấn công và Tehran cho rằng chúng là một phần của một chiến dịch phối hợp nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của nước này, theo hãng tin AP.

Năm ngoái, một virus cực mạnh tên Stuxnet đã tấn công các cơ sở hạt nhân và những khu công nghiệp khác của Iran, và Tehran xác nhận virus này đã tác động đến một số lượng hạn chế máy ly tâm, vốn là một thiết bị quan trọng trong việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Nước Cộng hòa Hồi giáo này từ trước đến nay luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm phục vụ cho những mục đích hòa bình.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.