Vụ "trại" buôn người do người nước ngoài tổ chức: Lộ một đường dây môi giới hôn nhân trái phép xuyên quốc gia

28/09/2007 00:50 GMT+7

Đến chiều 27.9, theo thông tin mới nhất về "trại buôn người" do Kim Chang Hak tổ chức, cơ quan công an xác định được những người đàn ông Hàn Quốc qua Việt Nam đã nộp 5 triệu won cho Công ty N.I.B - (chuyên môi giới hôn nhân) để được đưa sang Việt Nam chọn vợ.

Công ty này giới thiệu qua gặp ông Kim Chang Hak lo việc cưới vợ... Tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình, ông Kim Chang Hak khai thêm: "Tôi thuê căn nhà số 66 đường C18, P.12, Q.Tân Bình với giá 500 USD/tháng nhằm mục đích cho cô dâu học tiếng Hàn, lễ nghi, học nấu ăn... Khi người Hàn Quốc qua Việt Nam, tôi đưa về nhà thuê nghỉ ngơi, sau đó liên lạc với một người tên Tân (không rõ lai lịch) yêu cầu chở các cô gái đến nhà 42/17 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình (bản tin ban đầu đã đưa nhầm là công an kiểm tra nhà 42/12) để người Hàn Quốc tuyển chọn. Sau đó, tôi đưa mấy chú rể Hàn Quốc cùng 3 cô gái này đi bệnh viện thử máu, khám bệnh tâm thần để tổ chức đám cưới tại Đầm Sen". 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.