Cho số đề, chú cháu hầu tòa

06/10/2010 22:26 GMT+7

Hôm qua 6.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Dương Minh Phụng còn 2 năm tù (án sơ thẩm 3 năm) và Dương Thanh Tuấn (cháu của Phụng, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 1 năm tù (án sơ thẩm 2 năm) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bằng thủ đoạn giả làm người của công ty xổ số, Phụng móc nối với Mai (không xác định được lai lịch) cho người chơi đề 1 - 2 số ngẫu nhiên, thỏa thuận nếu họ đánh trúng phải chia đôi số tiền thưởng và chuyển tiền vào 5 tài khoản ATM. Sau một thời gian, Phụng rủ Tuấn tham gia. Bằng trò lừa đảo trên, các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng của 49 người ở nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ xác định được 2 bị hại với số tiền gần 400 triệu đồng. Tại tòa, Phụng khai số cho đánh đề được Phụng chọn ngẫu nghiên, người đánh đề trúng là do may mắn.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.