Thái Lan triển khai 50.000 binh sĩ chống lũ

28/10/2011 11:14 GMT+7

(TNO) Khoảng 50.000 binh sĩ đã được triển khai tại Bangkok và các tỉnh lân cận theo một kế hoạch hành động nhằm bảo vệ các cơ sở quan trọng khỏi bị ngập lụt.

>> Tháo chạy khỏi Bangkok
>> Hàng ngàn người dân Bangkok tháo chạy lũ
>> Chính phủ Thái Lan chạy đua với lũ

Tờ Bangkok Post dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Thanathip Sawangsaeng cho hay, Hội đồng Quốc phòng Thái Lan vào hôm 27.10 đã phê chuẩn kế hoạch được vạch ra theo nghị quyết của nội các khi lũ lụt tiếp tục hoành hành tại Bangkok và các tỉnh lân cận.

Kế hoạch hành động bao gồm bốn bước: bảo vệ, ổn định tình hình, sơ tán và phục hồi.


 Một phụ nữ bước qua khu vực ngập trước Hoàng cung Thái Lan ở Bangkok - Ảnh: AFP

Ngoài 50.000 binh sĩ, 1.000 chiếc thuyền và 1.000 chiếc xe tải cũng được triển khai trong chiến dịch hợp tác với Bộ Nội vụ và chính quyền Thủ đô Bangkok.

Ông Thanathip nói nếu lũ lụt tấn công các địa điểm quan trọng, các nguồn lực sẽ được sử dụng để bảo đảm thông tin liên lạc, điện, nước và giao thông không bị cắt đứt.

Nếu việc sơ tán trở nên cần thiết, hơn 100 trường học tại 23 quận đã được chuẩn bị để làm nơi trú ẩn cho các nạn nhân lũ lụt. Các ngôi trường có khả năng chứa được 10.000 người.

“Chúng tôi có các chỉ huy đơn vị có thể phối hợp trực tiếp với Tòa thị chính và Bộ Nội vụ”, ông Thanathip nói.

Trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ kéo dài ba tháng qua tại Thái Lan đã làm ít nhất 377 người thiệt mạng, hủy hoại hàng triệu ngôi nhà và sinh kế của người dân, chủ yếu tại miền bắc và miền trung Thái Lan.

Hàng ngàn cư dân đã rời khỏi Bangkok sau khi chính phủ nước này yêu cầu các doanh nghiệp cho nhân viên được nghỉ năm ngày.

Cận cảnh lũ lụt ở Bangkok

Người dân Thái Lan đang chạy lũ khỏi thủ đô Bangkok sau khi nhà chức trách nước này ra lệnh áp dụng kỳ nghỉ đặc biệt dài 5 ngày nhằm tránh lũ dâng cao hôm 27.10. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ở lại cùng chính quyền cố thủ trước dòng nước lũ hung hãn.

 
Cung điện hoàng gia bị nước lũ bao quanh tại Bangkok hôm 27.10 - Ảnh: AFP


 
Một người dân đang ngủ bên chú chó trong nhà tại khu phố Tàu gần sông Chao Praya ở Bangkok - Ảnh: AFP


 
Người dân dùng bao cát che chắn để ngăn dòng nước lũ hung hãn trên một con đường ở thủ đô Bangkok - Ảnh: AFP 


 
Công nhân xây bức tường cát quanh một nhà máy ở Bangkok ngày 27.10 - Ảnh: AFP


 
Một cậu bé chơi đùa trong dòng nước lũ trên đường phố ở Bangkok - Ảnh: AFP


 
Mặc dù nhiều gia đình ở thủ đô Thái Lan đang đau đầu vì nước ngập thì các cậu bé vẫn vô tư nhảy nước bơi lội tại một ga xe lửa  - Ảnh: AFP


 
Hai phụ nữ giúp một cô bé vượt qua dòng nước chảy xiết trên đường - Ảnh: AFP


 
Một phụ nữ vận chuyển đồ dùng trong nhà đến chỗ an toàn - Ảnh: AFP


 
Người đàn ông kéo xuồng chở những thành viên trong gia đình đến nơi ở tạm - Ảnh: AFP


 
Sân bay Don Mueang ở Bangkok cũng bị ngập lụt vì lũ dữ - Ảnh: AFP


 
Người dân đang đứng xếp hàng đợi mua vé xe rời khỏi thủ đô Bangkok - Ảnh: AFP

Trí Quang (tổng hợp)

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.