Việt Nam tụt hạng cạnh tranh toàn cầu

27/09/2006 00:09 GMT+7

Theo Báo cáo về xếp hạng cạnh tranh toàn cầu vừa được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 26/9, khả năng cạnh tranh của Việt Nam hiện xếp thứ 77 trong số 125 quốc gia trên thế giới, tụt 3 hạng so với năm ngoái.

Ba quốc gia Bắc u Thụy Sĩ, Phần Lan và Thụy Điển chiếm 3 vị trí đầu, trong khi Mỹ, chiếm ngôi đầu năm 2005, rơi xuống hạng 6. Trong số 7 nền kinh tế thuộc khối ASEAN được xếp hạng, Việt Nam chỉ xếp trên Campuchia (xếp thứ 111). Singapore giữ nguyên vị trí thứ 5 của năm trước, dẫn đầu khu vực về tính cạnh tranh, tiếp theo lần lượt là Malaysia (26), Thái Lan (35), Indonesia (50), Philippines (71). WEF không xếp hạng Brunei, Lào và Myanmar.

Theo báo cáo này, kinh tế Việt Nam phần lớn vẫn dựa trên lao động phổ thông và tài nguyên thiên nhiên, với thu nhập đầu người/năm dưới 2.000 USD.

Chỉ số cạnh tranh toàn cầu được xây dựng dựa trên 9 chỉ số thành phần, gồm thể chế, hạ tầng, kinh tế vĩ mô, giáo dục và y tế phổ thông, giáo dục đại học, hiệu quả thị trường, độ sẵn sàng về kỹ thuật, mức độ hài lòng doanh nghiệp, và mức độ cách tân. Trong số này, các chỉ số cao nhất của Việt Nam là kinh tế vĩ mô (hạng 53) và giáo dục và y tế phổ thông (hạng 56).

Thế Vinh
(Theo WEF)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.