Sốt lá kim cương

18/10/2010 09:36 GMT+7

Ngày 17.10, tin từ huyện Kon Plông cho biết, suốt mấy ngày qua, hàng chục người dân trú tại xã Hiếu, Măng Cành, Măng Bút... vào rừng lục lọi, tìm kiếm lá kim cương để bán cho các hộ tiểu thương, giá mỗi kilôgram lá tươi ngay tại địa phương lên đến 650 ngàn đồng, nếu lá phơi khô thì giá gấp 10 lần (ảnh).

Điều quan ngại, trong thời gian này là đỉnh điểm xảy ra mưa lũ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nếu người dân vào rừng lơ là mất cảnh giác sẽ bị nước lũ cuốn trôi, gây nên những cái chết thương tâm, nhất là đối với các em học sinh. Đơn cử như năm 2007, hai chị em ruột (Y Linh và Y Liang - trú xã Măng Càng) đi dọc theo sông Nước Lô, đến ngã ba sông S’Nghé để tìm lá kim cương thì bị lũ cuốn trôi mất tích.

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.