Triễn lãm: Cõi mộng (Wonderland)

09/01/2004 22:30 GMT+7

Là chủ đề triển lãm hội họa của nữ họa sĩ kiêm kiến trúc sư Nguyễn Thị Trường Thành với hơn 100 tác phẩm được thể hiện dưới nhiều hình thức: hiện thực, lập thể, trừu tượng... bằng nhiều chất liệu: sơn dầu, acrylic và đặc biệt là chất liệu hỗn hợp do chính Trường Thành tìm tòi, sáng tạo mô tả cuộc sống thực tế, những nền văn hóa đa dạng của châu Á, đặc biệt là các thiếu nữ Việt Nam trong tà áo dài và chiếc nón lá.

Nguyễn Thị Trường Thành sinh năm 1962 tại Đà Lạt, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm 1986. Những tác phẩm của chị trưng bày trong triển lãm này đã được Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Monaco tuyển chọn và sẽ được giới thiệu tại khách sạn Lagend Saigon (2A - 4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP Hồ Chí Minh) từ ngày 9/1 đến 9/4/2004.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.