Khởi tố vụ án “nộp tiền khỏi... đi tù”

30/11/2011 01:42 GMT+7

Vụ việc hy hữu vừa được phát hiện tại H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Theo thông tin Thanh Niên có được, cuối năm 2007 TAND H.Hiệp Hòa ra bản án tuyên buộc Nguyễn Văn Bắc (SN 1979) và Trần Văn Sự (SN 1962, cùng ngụ xã Hoàng Lương và cùng được tại ngoại) phải chấp hành 12 tháng tù giam về tội “tổ chức đánh bạc”.

Vụ việc hy hữu vừa được phát hiện tại H.Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Theo thông tin Thanh Niên có được, cuối năm 2007 TAND H.Hiệp Hòa ra bản án tuyên buộc Nguyễn Văn Bắc (SN 1979) và Trần Văn Sự (SN 1962, cùng ngụ xã Hoàng Lương và cùng được tại ngoại) phải chấp hành 12 tháng tù giam về tội “tổ chức đánh bạc”.

Tháng 4.2008, tòa ra quyết định thi hành án đối với Bắc và Sự, đồng thời giao thư ký tòa là Nguyễn Văn Hải triệu tập các bị án đến để tống đạt quyết định thi hành án.

Bắc và Sự sau khi nhận quyết định đã đến tòa đặt vấn đề với Nguyễn Văn Hải xin được hoãn thi hành án và được yêu cầu đến nhà riêng của Hải để nói chuyện. Tại đây, Hải nói với Bắc và Sự nếu muốn ở nhà thì phải nộp 7 triệu đồng mỗi người. Hai người này đồng ý và đã đem tiền đến nộp cho Hải như thỏa thuận.

Tháng 2.2009, Bắc và Sự được Hải đưa cho mỗi người một giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù. Hải dặn hai người về nhà lấy mực đen điểm chỉ vào rồi nộp cho công an xã.

Sự việc vỡ lở vào tháng 3.2011, Công an H.Hiệp Hòa phát hiện ra vụ “tù chui”, Bắc và Sự sau khi bị triệu tập đến cơ quan công an đã khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc. Nguyễn Văn Hải cũng thừa nhận đã lấy giấy chứng nhận chấp hành án phạt tù trong hồ sơ lưu của cơ quan ra cửa hàng photocopy nhờ cắt dán, đánh máy lại. Sau khi vụ việc bị phát hiện, các bị án đã tự nguyện đi chấp hành án phạt tù.

Ngày 28.11, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.