Bình Định: Một Việt kiều giúp người nghèo 1.000 USD đón Tết

19/01/2004 15:38 GMT+7

Ngày 19/1, Báo Bình Định đã tổ chức trao 1.000 USD cho 5 trường hợp khó khăn đang cần sự giúp đỡ, mỗi trường hợp 200 USD. Đây là số tiền do ông bà Trương Văn Tự, một gia đình người Bình Định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, gởi về nhằm góp phần giúp các trường hợp này có thêm điều kiện đón Tết Giáp Thân được ấm cúng hơn.

Số tiền trên được trao cho:

- Em Trần Thanh Tiến, học sinh lớp 6, bị mắc bệnh u não, ở thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

- Hai chị em ruột: Phạm Thị Mến Hằng (13 tuổi, bị động kinh) và Phạm Văn Khánh (7 tuổi, bị bệnh bại não) ở thôn Kim Trì Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.

- Em Trần Đình Lành (12 tuổi) ở thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, bị thương nặng do vướng phải một quả đạn M.79 của Mỹ còn sót lại.

- Anh Đinh H’Zet (22 tuổi) ở làng K2, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, bị u ác ở xương và phải giải phẫu, cắt cụt 1/3 trên xương đùi phải.

- Và gia đình bà Huỳnh Thị Chanh (67 tuổi), trú tại xóm 11, thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, có 4 người con đều bị dị tật và bại liệt cả tay chân.

Được biết, đây là lần thứ 6 ông bà Trương Văn Tự gởi tiền về giúp đỡ các trường hợp khó khăn ở Bình Định với tổng số tiền là 3.400 USD.

Thúc Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.