Canada: Bác bỏ việc áp dụng luật Hồi giáo

12/09/2005 23:30 GMT+7

Ông D.McGuinty - Tỉnh trưởng Ontario (Canada) - đã bác bỏ việc áp dụng luật Hồi giáo Sharia (vốn cho phép nam giới có nhiều quyền lợi hơn nữ giới về các vấn đề như thừa kế, ly hôn và chăm sóc con cái) để giải quyết các tranh chấp trong gia đình của người Hồi giáo tại đây.

Trước đây, đã có nhiều lo ngại rằng Ontario sẽ trở thành nơi đầu tiên ở  phương Tây áp dụng luật Sharia sau khi ông M.Boyd - cựu chưởng lý tỉnh Ontario - yêu cầu chính quyền tỉnh nên đưa luật Sharia vào quy trình xét xử tranh chấp của những gia đình Hồi giáo trong tỉnh. Kiến nghị trên đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình chống đối luật Sharia ở nhiều thành phố lớn ở Canada cũng như tại Paris (Pháp), London (Anh) và Vienna (Áo). Tỉnh trưởng McGuinty cho biết ông sẽ sớm đưa ra điều luật nghiêm cấm việc phân xử mang tính chất tôn giáo và khẳng định chỉ có một luật pháp cho tất cả người dân Ontario. Giới chỉ trích đã phản bác luật Sharia vì cho rằng phụ nữ Hồi giáo sẽ không được bảo vệ quyền lợi theo luật pháp Canada.

C.Y
(Theo BBC, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.