Xóa sổ băng cướp "Quạ đen"

14/09/2007 23:03 GMT+7

Ngày 14.9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã triệt phá băng cướp nguy hiểm do Nguyễn Quang Hùng (tự "Quạ đen", 18 tuổi, ngụ ở Q.4) cầm đầu. Băng cướp này trang bị hung khí liều lĩnh tấn công người đi đường để cướp tài sản, đã có hàng chục nạn nhân bị cướp sạch tài sản và phải mang thương tích vì bọn chúng.

Lúc 2 giờ ngày 10.4, trước địa chỉ 176 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, 4 thanh niên gí dao vào cổ khống chế chị D.H.B (32 tuổi, ngụ ở Q.11) rồi cướp xe máy 52P2 - 545 tẩu thoát.

Lúc 4 giờ ngày 30.7, một nhân viên an ninh hàng không cũng bị 4 thanh niên dùng dao khống chế cướp xe Attila 52P7 - 8072.

Lúc 4 giờ ngày 4.8, P.T.V (24 tuổi, ngụ ở Q.3) đang điều khiển xe gắn máy 76U9 - 2656 trên đường Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình, khi đến trước nhà số 17/38/9 Đất Thánh bị 4 thanh niên rút dao chém vào cánh tay, cướp xe và điện thoại di động...

Một chi tiết đáng lưu ý là trong lúc "ăn hàng", nhóm cướp này tỏ ra ngông cuồng, dữ tợn, chẳng coi ai ra gì. Khi giật sợi dây chuyền của chị P.X.O (27 tuổi, ngụ ở Q.11) phát hiện dây chuyền giả, lập tức bọn chúng quay đầu xe lại hành hung nạn nhân. Quá hoảng sợ, chị O. vứt xe lăn ra đường nằm "giả chết" thì bọn chúng cướp xe Attila 52F5-1659 tẩu thoát. Thậm chí trong lúc ban chuyên án Công an Q.Tân Bình đang ráo riết truy bắt, bọn chúng vẫn tổ chức đi "ăn hàng". Lúc 3 giờ ngày 10.9, bọn chúng rảo trên đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (P.5, Q.Tân Bình) phát hiện anh T.V.Đ (34 tuổi, ngụ ở Q.3) vừa đi bộ vừa nghe điện thoại. Bọn chúng quay đầu xe lại giật điện thoại của anh Đ. Anh Đ. chống cự lại thì liền bị đâm một nhát vào ngực làm thủng phổi...

Hùng "rùa"

Đại

Nắm bắt được một số đầu mối thông tin, Công an Q.Tân Bình đã lần ra chân tướng băng cướp này và tiến hành phá án. Ngày 11.9, các trinh sát đã bắt giữ Dương Quốc Đại (22 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình, nghiện ma túy) trong lúc Đại đang đi mua ma túy ở Q.Tân Phú. Từ lời khai của Đại, tối 13.9, các trinh sát tiếp tục bắt giữ Nguyễn Quang Hùng (tự "Quạ đen"), Võ Minh Huy (tự Huy "rùa", "Tí em", 17 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình) trong lúc cả hai đang ăn chơi tại một quán karaoke ở Q.Tân Bình.

Theo tài liệu trinh sát, Nguyễn Quang Hùng (tức "Quạ đen") thường trú ở đường Bến Vân Đồn, Q.4, sau đó chuyển xuống H.Bình Chánh sinh sống nhưng hắn không bao giờ ở nhà mà thuê khách sạn ở ăn chơi trụy lạc. Ngày 8.6.2007, Công an Q.Bình Tân đã truy bắt "Quạ đen" do liên quan đến 2 vụ dùng dao khống chế nạn nhân cướp xe nhưng y trốn thoát. Ngoài ra, y còn bị truy bắt vì liên quan đến vụ tấn công một cán bộ công an tại một nhà hàng ở Q.Tân Bình. Mở rộng điều tra, trưa hôm qua 14.9, các trinh sát bắt thêm một "quái nữ" tên Võ Thị Ngọc Đào (17 tuổi, ngụ ở Q.3) chuyên cung cấp thuốc lắc cho băng cướp này sử dụng. Ngoài ra, hiện vẫn còn một đối tượng tên Trần Trọng Lộc (tự "Gạo", 18 tuổi, ngụ ở Tân Bình) đang lẩn trốn, công an đang truy bắt.

Bước đầu, băng cướp này thừa nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp tại nhiều quận khác nhau trên địa bàn thành phố.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.