Phố Wall giảm mạnh

20/10/2010 08:16 GMT+7

(TNO) Sau phiên đầu tuần khá suôn sẻ, đêm qua, rạng sáng nay (20.10, giờ VN), thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) lại bất ngờ tụt giảm mạnh.

Đại gia Apple công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010 không đạt mức kỳ vọng của các chuyên gia, đồng thời Chính phủ Trung Quốc bất ngờ quyết định nâng lãi suất đồng nhân dân tệ là những nguyên nhân chính khiến Phố Wall giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 8 vừa qua.

Apple, tên tuổi gắn liền với các sản phẩm iPhone và iPad, đã công bố lợi nhuận quý 3/2010 không đạt được kỳ vọng của các chuyên gia. Đồng thời, dự báo lợi nhuận cho 3 tháng cuối năm của hãng đưa ra cũng chỉ ở mức 4,8 USD/cổ phiếu (CP), thấp hơn khá nhiều so với mức dự đoán của các chuyên gia là 5,03 USD/CP (theo kết quả khảo sát của Bloomberg). Cổ phiếu của hãng đã giảm mạnh 2,7% trong phiên này.

Cổ phiếu của IBM, hãng cung cấp dịch vụ máy tính hàng đầu thế giới, cũng đã giảm 3,4% sau thông tin số hợp đồng đặt hàng mới đang có dấu hiệu giảm sút.

Cũng trong phiên giao dịch này, cổ phiếu của nhóm ngành năng lượng đã giảm tới 2,4%, giảm mạnh nhất trong 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500. Cổ phiếu của Exxon Mobile, công ty dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ, đã giảm 1,8%.

Chỉ số S&P 500 Financials giảm 1,4%. Trước đó, chỉ số này đã có lúc khởi sắc nhẹ khi ngân hàng Goldman Sachs công bố báo cáo lợi nhuận quý 3/2010 đạt hơn dự kiến.

Tổng kết phiên 19.10, chỉ số S&P 500 giảm 1,6%, xuống còn 1.165,9 điểm, đây là phiên giảm mạnh nhất của chỉ số này trong vòng 2 tháng qua. Dow Jones Industrial ngậm ngùi rời bỏ mốc 11.000 điểm khi để tuột 165,07 điểm, tương đương giảm 1,5%, chốt phiên ở mức 10.978,62 điểm. Nasdaq Composite của các công ty công nghệ phiên này cũng giảm tới 1,6%, xuống mức 2.069,73 điểm.

Trong phiên đầu tuần, Citigroup công bố lợi nhuận quý 3 khả quan cùng với gia tăng hi vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm thực hành biện pháp kích thích kinh tế mới đã giúp Phố Wall tăng điểm, S&P 500 đạt mức chốt phiên cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Tại châu u, thị trường chứng khoán trong phiên cùng ngày cũng chịu ảnh hưởng chủ yếu của 2 thông tin cơ bản trên. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 0,5%, phiên giảm mạnh nhất kể từ 4.10 vừa qua. Có tới 15 trong tổng số 18 thị trường chứng khoán quốc gia tây u đỏ sàn trong phiên này.

Cụ thể: Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,67%, xuống còn 5.703,89 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,71%, xuống còn 3.807,17 điểm; DAX của Đức chốt phiên ở mức 6.490,69 điểm, giảm 0,4% so với phiên trước đó.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm nhẹ 0,02%; PSI General của Bồ Đào Nha tăng 0,38%; Athex Composite của Hy Lạp tăng 1,02%.

Các thị trường chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương may mắn có thêm một phiên khởi sắc khi đóng cửa phiên 19.10 (vào chiều cùng ngày, giờ VN) trước thời điểm ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố tăng lãi suất. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 0,33% trong phiên này.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên 19.10 ở mức 9.539,45 điểm, tăng 0,43% so với phiên đầu tuần; HSI của Hồng Kông củng cố vị trí của mình với 294,35 điểm tăng, tương đương 1,25%, lên thành 23.763,73 điểm.

Ghi nhận trên một số thị trường khác: Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng mạnh 1,58%; Straits Times (Singapore) tăng 0,35%; S&P/ASX 200 của Úc tăng nhẹ 0,08%. Trong khi đó, KOSPI (Hàn Quốc) bất ngờ giảm 0,97%.

Duy Trần
(Tổng hợp theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.