Bác yêu cầu khởi kiện đòi 8.450 lượng vàng

01/11/2011 00:47 GMT+7

Ngày 31.10, TAND TP.HCM đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông Trần Trọng Nghĩa kiện Ngân hàng Á Châu (ACB) liên quan đến việc kinh doanh vàng, với số vàng đòi bồi thường lên đến 8.450 lượng.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), việc bán khống, dẫn đến bị âm 2.700 lượng vàng trong tài khoản diễn ra trong suốt thời gian dài, nhưng ông Nghĩa không khiếu nại gì; theo các chứng cứ từ ngân hàng thì không có lệnh nào âm 2.700 lượng vàng. Đồng thời, nếu có mất thì ông Nghĩa chỉ mất 85 triệu đồng do chênh lệch giá vàng giữa hai lần đặt lệnh bán chứ không thể áp giá vàng thời điểm đi kiện đòi. Quan trọng hơn, thời hiệu để tuyên bố một giao dịch dân sự vô hiệu là 2 năm (tức 15.12.2009 hết thời hiệu). Tương tự, việc ông Nghĩa yêu cầu tuyên bố những giao dịch bán 2.750 lượng vàng là vô hiệu do nhầm lẫn cũng đã hết thời hiệu nên bị HĐXX bác yêu cầu hai khoản trên.

Cũng theo nhận định của HĐXX, việc ACB xử lý 3.000 lượng vàng là đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Do bị bác yêu cầu khởi kiện nên ông Nghĩa bị tòa buộc đóng thêm 209 triệu đồng án phí.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.