Giúp nạn nhân bão lũ miền Trung và Tây Nguyên

21/10/2009 23:59 GMT+7

Báo Thanh Niên đã nhận từ bạn đọc tiền, hàng trị giá 11,76 tỉ đồng (tính đến 17 giờ hôm qua)

* Công ty cổ phần Đại Nam (1765A đại lộ Bình Dương, P.Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương): 200.000.000đ; cán bộ công nhân viên Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia (khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu): 30.000.000đ; những anh em yêu thích xe đạp TP.HCM - Đà Nẵng - Vinh - Hà Nội - Nha Trang: 35.000.000đ; gia đình Vạn Khanh và các con tại Mỹ: 100 USD; gia đình Nguyễn Duy Khải (Canada): 50 CAD; Đào Văn Hạnh - Chi nhánh đào tạo Nam Sài Gòn (9 Lý Phục Man, Q.7, TP.HCM): 1.000.000đ; Nguyễn Nhật Nghi (Q.3, TP.HCM): 200.000đ; anh chị em Công ty Sumitomo Corp VN TP.HCM (lầu 6 - 5B Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM): 8.100.000đ; Đăng Khoa - Đăng Khôi (Q.1, TP.HCM): 1.000.000đ; một bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 1.000.000đ; Phương Dung (Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000đ; chị Đinh Thị Mân (22/7 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM): 2.000.000đ; Nguyễn Thị Minh Châu (Q.1, TP.HCM): 1.000.000đ; Phạm Vũ Mỹ Vân (Mỹ): 100 USD; Công ty TNHH tư vấn Phương Bắc và cộng sự: 2.250.000đ; Mao Phước Tuệ (Bình Chánh, TP.HCM): 200.000đ; Hồ Thị Ba (Q.8, TP.HCM): 300.000đ; cô Phụng (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000đ; Trương Thị Phước (Việt kiều Úc): 1.000.000đ; Trương Thị Phước cùng các con (Việt kiều Úc): 1.000.000đ; Diệu Tài cùng các con: 500.000đ; Nguyễn Bá Thiện (em chị Tư): 500.000đ; Trương Vĩnh Thái - Diệu Minh - Trương Huy (Việt kiều Úc): 1.000.000đ; thầy Phước Thiệp cùng các con (Việt kiều Úc): 1.000.000đ; cô Kiều - bà chủ cô Khiếm (Việt kiều Úc): 1.000.000đ; Điểu Dương - Trần Thị Khiếm (Việt kiều Úc): 1.000.000đ; Minh Quang - Diệu Huệ cùng các con (Việt kiều Úc): 500.000đ; Diệu Diên cùng các con (Việt kiều Úc): 500.000đ; bà Du cùng các con (Việt kiều Úc): 500.000đ; Diệu Chí Hai (Việt kiều Úc): 1.000.000đ; Diệu An - Em Ánh cùng các con (Việt kiều Úc): 1.000.000đ; Tịnh Đắc - Tịnh Hạnh (Việt kiều Úc): 500.000đ; CB - CNV Công ty CP xây dựng & kinh doanh nhà Kim Sơn (222/1 Phan Văn Hân, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 16.890.000đ; sư cô Phước Trâm (Việt kiều Úc): 500.000đ; Chín Linh + Huỳnh Cúc Hoa + Huỳnh Cúc Yệu + Huệ Cảnh (Việt kiều Úc): 1.000.000đ; Ý Ngọc + Chân Phúc Đạo cùng các con (Việt kiều Úc): 500.000đ; bạn em Yêm cùng các con (Việt kiều Úc): 500.000đ; Diệu Huệ - Diệu Thiện cùng các con (Việt kiều Úc): 500.000đ; gia đình Lý Ái Hồng cùng các con + Lý Phạm Anh + Bình Viên Chen + Lý Da Ngô cùng các con (Việt kiều Úc): 500.000đ; (còn tiếp).

* CHƯƠNG TRÌNH “1 TRIỆU CUỐN VỞ, 1 TRIỆU CY BÚT CHO TRẺ EM MIỀN TRUNG”

Cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Nhà Thép PEB (60A Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM): 25.700.000đ; Công ty Esuhai Kaizen Yoshida School (79 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM): 9.000.000đ; nhà thuốc Tân Mỹ (Q.7, TP.HCM): 35 cuốn tập và 176 cây viết (còn tiếp). 

Báo Thanh Niên cảm ơn bạn đọc và sẽ kết hợp với UBMTTQ các địa phương sớm chuyển đến gia đình nạn nhân cơn bão số 9 tiền, quà trên. Địa chỉ tiếp nhận cứu trợ: Tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội, TP.HCM và các văn phòng đại diện trên toàn quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.