Stress và thai phụ

29/09/2006 00:00 GMT+7

Nhóm khoa học gia Trường đại học Miami (Mỹ) cho biết thai phụ mắc chứng stress trong thai kỳ có thể sinh con nhẹ cân hơn bình thường.

Sau khi theo dõi 98 phụ nữ mang thai từ tuần thứ 16 - 29, các nhà khoa học phát hiện bào thai của những bà mẹ thường xuyên bị chứng phiền muộn, lo lắng và trầm cảm nhẹ cân và nhỏ hơn so với các bào thai ở những bà mẹ ổn định tinh thần.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hormone do tuyến thượng thận tiết ra như cortisol có thể đã đóng vai trò "truyền tải" sự lo lắng của bà mẹ đến bào thai trong bụng. (Healthday)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.