Đề nghị nới rộng độ tuổi công tác cho cán bộ Đoàn cơ sở

18/09/2006 00:17 GMT+7

Sáng 17/9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng Quy chế cán bộ Đoàn. Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn - Đoàn Văn Thái, lãnh đạo các ban T.Ư Đoàn, bí thư các tỉnh đoàn.

Bản dự thảo Quy chế cán bộ Đoàn gồm 3 chương, với 15 điều, đã thu hút được nhiều ý kiến đóng góp bổ ích nhằm bổ sung cụ thể vào các nội dung của công tác Đoàn. Vấn đề đào tạo trình độ lý luận chính trị (từ trung cấp trở lên) chậm nhất sau ba năm về cơ quan công tác của cán bộ Đoàn các cấp được thảo luận rất sôi nổi. Theo Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình, đây là vấn đề khó thực hiện vì không hẳn cơ quan nào cũng có khả năng tạo điều kiện số cán bộ mới về đi học được hết trong chỉ 3 năm. Quy định độ tuổi công tác cho các bí thư  Đoàn cơ sở (theo điều 5.2.4) là không quá 30. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình cho biết: "Trên thực tế không ít bí thư Đoàn cấp xã đang làm việc ở độ tuổi trên 40. Đây được xem là vấn đề khá bất cập, chính vì vậy mà dự thảo quy chế cán bộ Đoàn nên dãn độ tuổi cho các bí thư ở cấp cơ sở, không nên bó chặt như dự thảo đã nêu"...

Minh Sang - Mạnh Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.