Khi trẻ đái dầm

31/10/2011 16:38 GMT+7

Các chuyên gia thuộc Tổ chức Nemours (Mỹ) đưa ra những gợi ý sau về cách xử lý khi trẻ mắc chứng đái dầm.

1. Hãy có thái độ tích cực và thông cảm cho trẻ, đồng thời trấn an trẻ không có gì phải cảm thấy xấu hổ khi tè ra giường; 2. Khuyến khích trẻ đi tiểu lần cuối ngay trước khi đi ngủ mỗi đêm; 3. Khuyên trẻ uống nhiều nước trong ngày, nhưng giảm bớt vào ban đêm; 4. Tránh cho trẻ dùng bất kỳ thức uống nào có chứa caffeine; 5. Hãy cân nhắc việc đánh thức trẻ trong đêm để đi vệ sinh; 6. Khen ngợi hay có phần thưởng động viên khi trẻ thức dậy mà không tè dầm.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.