Úc: Tăng thời gian chờ nhập tịch

08/09/2005 23:53 GMT+7

Ngày 8/9, Thủ tướng Úc J.Howard đã công bố các dự luật chống khủng bố mới. Theo đó, cảnh sát được tăng thêm quyền hạn như có quyền theo dõi hay bắt giữ nghi can khủng bố trong 14 ngày mà không cần luận tội.

Nghi can có thể bị giám sát chặt chẽ bằng hệ thống theo dõi điện tử và cấm rời khỏi nơi trú ngụ trong 12 tháng. Luật mới cũng kết tội những ai kích động bạo loạn chống lại cộng đồng hay binh lính Úc ở nước ngoài. Riêng thời hạn chờ xin nhập quốc tịch Úc sẽ tăng lên 3 năm, thay vì 2 năm như hiện nay. Dự kiến dự luật mới này sẽ được thảo luận tại hội nghị các thống đốc bang ngày 27.9 tới, sau đó sẽ được trình Quốc hội thông qua.

C.Y
(Theo BBC, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.