Y án kẻ dùng dao giải quyết mâu thuẫn

18/10/2010 23:59 GMT+7

Hôm qua 18.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Bùi Quốc Phong 20 năm tù, Trần Minh Tân và Bùi Quốc Vũ (anh Phong) mỗi bị cáo 12 năm tù về cùng tội "giết người".

Giữa Trần Thanh Hiền và Bùi Quốc Phong đã có mâu thuẫn từ lâu, thường xuyên gây sự đánh nhau. Tối 7.9.2006, Phong từ TP.HCM đi về nhà cha mẹ ruột ở xã Tân Tập (H.Cần Giuộc, tỉnh Long An) gặp Vũ và Tân, bèn rủ đi tìm Hiền trả thù. Khi đến quán cà phê Sang Phương gần khu vực chợ Núi, Phong và Tân vào quán, dùng khẩu trang che miệng ngồi nói chuyện, quan sát. Lát sau Hiền vào quán thì bị Phong rút dao đâm, còn Vũ và Tân nhào vào đánh Hiền. Kết quả, Hiền tử vong.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.