Úc: Hàng triệu động vật đối mặt với "án tử hình"

25/09/2005 22:04 GMT+7

Ủy ban về môi trường thuộc Quốc hội Úc vừa đề nghị chính phủ nước này tiêu diệt những động vật có nguồn gốc từ nước ngoài, từ lạc đà đến cóc, ngựa và cáo.

Theo báo cáo của ủy ban, sự "bùng nổ dân số" của các con vật ngoại lai trên kể từ khi dân châu u di cư đến Úc hơn 200 năm trước đang đe dọa nền nông nghiệp cũng như đời sống hoang dã bản xứ. Các động vật nằm trong danh sách "quan tâm đặc biệt" của ủy ban là lạc đà (500 ngàn con), ngựa (300 ngàn), lừa (5 triệu), heo (khoảng 23 triệu), cóc, thỏ rừng, cáo đỏ gốc châu u, mèo và dê. Với lý do đây là hành động cần được thực hiện cực kỳ khẩn cấp, Ủy ban về môi trường đưa ra các biện pháp xử lý những con vật trên, trong đó có biện pháp bắn chết và dùng thuốc độc để tiêu diệt chúng.

T.M
(AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.