Băng cưỡng đoạt tài sản ở ngã tư Bình Triệu (Q.Thủ Đức) lãnh án

06/02/2004 21:14 GMT+7

Hôm qua 6/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Kim Hiếu (46 tuổi, ngụ tại Q.4, TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản". Hai bị cáo khác là Phan Tấn Tiến và Hồng Anh (vợ của Tiến) lãnh mức án lần lượt là 2 năm và 1 năm tù (hưởng án treo) về cùng tội danh trên.

Hiếu là một "anh chị" đứng ra bảo kê bến bãi, xe ôm và gái mại dâm tại khu vực ngã tư Bình Triệu (Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Hiếu đã dùng mã tấu đe dọa các tài xế chạy xe ôm tại đây rồi sau đó "xin tiền" các tài xế này. Hiếu cũng "mượn tiền" của chủ quán cà phê, chủ nhà trọ tại đây nhưng sau đó thì quỵt luôn. Ngoài ra, Hiếu cùng hai đồng phạm còn thu 5.000 đồng/đêm đối với các cô gái mại dâm muốn hành nghề tại đây.

M.Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.