Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục một phiên mua ròng trên sàn TP.HCM khi mua vào 3,35 triệu CK trị giá 170,3 tỉ đồng, bán ra 2 triệu chứng khoán trị giá hơn 114,6 tỉ đồng. Như vậy trị giá mua ròng của khối ngoại tại sàn này là 55,6 tỉ đồng (phiên trước đó trị giá mua ròng đạt 20,5 tỉ đồng). Tại sàn Hà Nội, khối ngoại lại giao dịch ngược lại là bán mạnh hơn với trị giá bán ròng là 26,4 tỉ đồng.
Đây không phải là lần đầu tiên diễn biến trên hai sàn trái ngược nhau. Điều này cho thấy một số nhà đầu tư đang chuyển sang giao dịch nhiều CP trên sàn Hà Nội vì đánh giá tiềm năng còn lớn hơn. Nếu tính trên các chỉ số cơ bản như P/E, P/B thì nhiều CP trên sàn Hà Nội còn thấp hơn đa số CP trên sàn TP.HCM và thấp hơn mức trung bình chung của thị trường.
Trong khi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn Hà Nội được dự báo từ nay đến cuối năm vẫn khả quan. Với sức cầu vẫn đang ở mức cao, nhiều chuyên gia dự báo VN-Index sẽ khó giảm sâu và có thể sẽ tăng trở lại trong những phiên cuối tuần này. Đặc biệt các công ty niêm yết vẫn đang tiếp tục công bố báo cáo tài chính quý 3/2009 với kết quả tốt. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các CP vẫn tiếp tục xảy ra nên nhà đầu tư cần theo dõi và đầu tư có chọn lọc để không gặp rủi ro.
Mai Phương
Bình luận (0)