Giờ giấc làm việc và bệnh ung thư

18/09/2006 23:43 GMT+7

Bệnh ung thư tuyến tiền liệt có liên quan đến giờ giấc làm việc của mỗi người. Đó là kết quả nghiên cứu do Đại học Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Nhật Bản) tiến hành.

Qua khảo sát 14.052 công nhân nam làm việc theo ca từ năm 1988 đến 1990, các nhà nghiên cứu phát hiện nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở những người làm ca không theo giờ giấc cố định có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 3 lần so với người chỉ làm ca ngày. Nguy cơ bị bệnh ở người làm ca ngày cũng thấp hơn so với người chuyên làm ca đêm. Nguyên nhân có thể là do việc lượng hormone melatonin giảm ở những người làm việc không theo giờ giấc cố định.

T.Q
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.