Đức “bất ngờ” giảm 56 tỉ euro nợ công

30/10/2011 23:37 GMT+7

Trong khi nhiều nước EU đang trầy trật với các kế hoạch siết chặt ngân sách để nhẹ gánh nợ nần thì Đức vừa giảm được gần 56 tỉ euro nợ công chỉ nhờ… kiểm tra lại sổ sách. Tờ Süddeutsche Zeitung dẫn nguồn tin từ Bộ Tài chính nước này cho biết một bản tổng kết của Ngân hàng Hypo Real Estate (HRE) đã ghi nhận đến 2 lần cùng một khoản nợ. Sau khi chỉnh sửa, nợ công của Đức đã giảm từ 83% GDP còn 81%.

Giới tài chính Đức đón nhận thông tin này một cách hoan hỷ trong khi các đảng đối lập không bỏ lỡ cơ hội chỉ trích vì Ngân hàng HRE đã bị quốc hữu hóa từ năm 2009 và đang nằm dưới sự giám hộ của Bộ trưởng Kinh tế Wolfgang Schäuble. Nghị sĩ đảng Xã hội dân chủ Thomas Oppermann cáo buộc ông Oppermann đã “xao lãng công việc” theo những kế hoạch giải cứu khủng hoảng kinh tế của EU.

Lan Chi

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.