Phúc thẩm vụ tham ô ở Công ty Đông Hưng

06/10/2009 23:23 GMT+7

Hôm qua 6.10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (nguyên Giám đốc Công ty Đông Hưng) 9 năm tù về tội "tham ô" và tuyên hủy một phần bản án về tội "cố ý làm trái..." để điều tra xét xử lại vì có nhiều điểm trong vụ án chưa được làm sáng tỏ.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Đông Hưng là doanh nghiệp nhà nước, hợp nhất từ các đơn vị kinh tế của xã Đông Hưng Thuận, H.Hóc Môn trước đây (nay là Q.12). Mặc dù biết rõ khu đất thuê của Công ty phát triển phần mềm Quang Trung tại Q.12 đã hết thời hạn hợp đồng và đang trong giai đoạn giải tỏa nhưng Ban giám đốc Công ty Đông Hưng vẫn đầu tư xây dựng 26 hạng mục công trình với tổng giá trị hơn 4,3 tỉ đồng dẫn đến việc khi bị giải phóng mặt bằng không được bồi thường, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn. Ngoài ra, trong quá trình làm giám đốc, bị cáo Hùng tự ý giữ tiền quỹ của công ty để chiếm đoạt hơn 890 triệu đồng. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Hùng 20 năm tù về hai tội "tham ô" và "cố ý làm trái...", 4 cấp dưới của Hùng lãnh từ 2 năm tù (án treo) đến 7 năm tù về tội "cố ý làm trái...".

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.