Đề nghị bà con cảnh giác

14/09/2005 23:20 GMT+7

Sáng 12/9, bà Đỗ Thị Len (58 tuổi, ngụ 34/8 Tăng Bạt Hổ, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nghe điện thoại gọi đến, gã thanh niên bên kia đầu dây yêu cầu bà mang hồ sơ gồm hộ khẩu và CMND lên UBND phường gặp anh Nam - nhân viên nhà đất để làm thủ tục nhà đất. Bà Len vừa rời khỏi nhà, tên này liền đến gặp con bà là chị Phạm Thị Chinh (29 tuổi) nói là có hẹn với anh Phạm Văn Tuấn (anh ruột chị Chinh) để bàn việc mua bán máy vi tính. Sau khi chị Chinh cho vào nhà, tên này bất ngờ rút dây dù xiết cổ chị bất tỉnh rồi lục soát ngôi nhà và lấy đi 5 máy vi tính xách tay tẩu thoát. (Thanh Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.