TP.HCM: Gia tăng trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng

18/09/2007 00:21 GMT+7

Hôm 17.9, tại khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng 1 có đến 35 trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng đang được điều trị nội trú trong tổng số 52 bệnh nhi (gồm nhiều loại bệnh) đang điều trị tại khoa, trong đó có 4 bệnh nhi bị biến chứng nặng (biến chứng lên não và tim).

Lượng trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 trong những ngày qua tăng gấp 3 lần so với những tuần trước đó. Cùng ngày, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng có 5 bệnh nhi mắc bệnh tay, chân, miệng trong tình trạng nặng. Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, trong mấy tuần qua bệnh tay, chân, miệng tại TP.HCM vẫn ở mức cao, với 70 - 80 trường hợp trẻ nhập viện điều trị nội trú/tuần. Biểu hiện điển hình của bệnh là nổi những bóng nước tập trung ở tay, chân, miệng; kèm theo sốt, quấy khóc, hay giật mình thức giấc... Biện pháp phòng bệnh là đảm bảo vệ sinh cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.