Tội nghiệp Boléro!

10/11/2005 08:51 GMT+7

Là cuốn sách tập hợp những bài viết của tác giả Trần Hữu Ngư (dưới dạng tạp bút và phỏng vấn) đã được đăng rải rác trên các báo Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, Văn hóa - Thể thao, Văn nghệ TP.HCM… trong khoảng 4 năm trở lại, vừa được NXB Văn Nghệ phát hành.

Nội dung sách tập trung vào lĩnh vực âm nhạc, nhất là các ca khúc trước 1975 tại miền Nam và các tác giả - ca khúc tiền chiến. Với một giọng văn khi thiết tha "hoài cổ", khi bực tức phê phán nhưng "Tôi, con ve nhỏ cất tiếng kêu trái mùa" (như anh tự nhận) vẫn gợi cho người đọc thấy được cái "tâm" của người viết. Trần Hữu Ngư sinh năm 1942 tại Bình Tuy (nay thuộc tỉnh Bình Thuận), trước 1975 từng viết báo và làm thơ với bút danh Phan Trần. Hiện anh đang công tác tại Trung tâm ngoại ngữ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và là cộng tác viên của nhiều tờ báo. (H.Đ.N)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.