Từ thiện

29/01/2004 23:57 GMT+7

Sáng 29/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình "Họp mặt phụ nữ Hoa đầu năm Giáp Thân 2004 và tổng kết một năm phong trào phụ nữ Hoa" với sự tham dự của trên 150 cán bộ là phụ nữ Hoa tiêu biểu ở 24 quận, huyện trong thành phố.

Trong năm 2003, chị em phụ nữ Hoa đã đóng góp gần 80 triệu đồng xây dựng đền thờ Hai Bà Trưng, trợ vốn cho 1.267 phụ nữ Hoa làm ăn với số tiền gần 2 tỉ đồng, quyên góp giúp 422 trường hợp khó khăn với số tiền trên 82 triệu đồng, ủng hộ chương trình "Vì người nghèo" trên 15 triệu đồng...

C.Nhi

Khám bệnh từ thiện đầu năm. Sáng qua 29/1, nhân đầu năm mới, các lương y của phòng thuốc Phước Thiện thuộc tổ đình Hưng Minh Tự, Q.6 (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức khám, châm cứu và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho gần 100 bà con lao động nghèo ở các địa phương trong và ngoài quận. Mỗi toa thuốc chữa bệnh trị giá khoảng 10.000đ do tập thể lương y cùng nhiều nhà hảo tâm đóng góp.

Cùng ngày, phòng thuốc nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ chùa Pháp Hoa, xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) đã khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 150 người nghèo cao tuổi. Số người này ngụ tại địa bàn các huyện: Long Thành, Vĩnh Cửu và Trảng Bom (Đồng Nai). Tổng kinh phí khoảng 7 triệu đồng do sự tài trợ của các nhà hảo tâm.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã trao 530 phần quà - mỗi phần trị giá 65.000đ cho một số bà con nghèo trên địa bàn các xã thuộc thị xã Long Khánh. Ngoài ra, hội còn tặng 9 chiếc xe lăn cho một số người khuyết tật tại địa phương, và trao một căn nhà tình thương cho một đối tượng khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Mặc Lâm - Trung Nguyên
(Tin, ảnh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.