Bộ trưởng Thể thao Brazil từ chức

27/10/2011 15:00 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Thể thao Orlando Silva của Brazil đã từ chức vào hôm 26.10 sau khi bị cáo buộc tham nhũng.

Theo BBC, ông Silva đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông biển thủ tới 23 triệu USD từ một quỹ hỗ trợ thể thao cho trẻ em nghèo.

Ông Silva cũng chính là người phụ trách công tác chuẩn bị cho World Cup 2014 và Thế vận hội 2016.

Chính trị gia này đã thông báo việc từ chức sau cuộc gặp với Tổng thống Dilma Rousseff, đồng thời cho biết ông từ nhiệm để “bảo vệ danh dự”.

Như vậy, ông Silva là bộ trưởng thứ 5 rời chức kể từ tháng 7 vừa qua theo sau các cáo buộc tham nhũng nhằm vào chính quyền của Tổng thống Rousseff.

Trước đó, các quan chức cấp cao đã phải từ chức vì bị cáo buộc tham nhũng là Chánh văn phòng nội các Antonio Palocci, Bộ trưởng Giao thông Alfredo Nascimento, Bộ trưởng Nông nghiệp Wagner Rossi và Bộ trưởng Du lịch Pedro Novais.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.